Nhiều trường học thiếu máy tính dạy chương trình giáo dục phổ thông mới

Nhật Phương, Văn Dương-Thứ sáu, ngày 04/11/2022 18:53 GMT+7

VTV.vn - Máy tính vừa thiếu vừa không đủ tiêu chuẩn là khó khăn của nhiều cấp học tại TP Hồ Chí Minh.

Theo Chương trình giáo dục phổ thông mới, Ngoại ngữ và Tin học sẽ là môn học bắt buộc, được tổ chức dạy học từ lớp 3 năm học này. Song tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều trường học đã rơi vào tình trạng thiếu máy móc để phục vụ cho việc giảng dạy môn Tin học từ nhiều năm nay. Đến nay, khi bắt đầu áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới thì máy đã thiếu lại không đủ cấu hình, chất lượng để dạy học.

Trường Tiểu học Bông Sao, quận 8, hiện có 60 máy tính chia làm 2 phòng để phục vụ giảng dạy môn Tin học, trong đó 30 máy hơn 10 năm tuổi, 3 máy đã hỏng, lớp 3/5 đang học có đến 45 học sinh chen chúc dùng 27 máy cũ. Còn phòng 30 máy mới hơn cũng kém 40% so với chất lượng máy chuẩn để giảng dạy.

Nhiều trường học thiếu máy tính dạy chương trình giáo dục phổ thông mới - Ảnh 1.

Việc mua sắm tập trung mất nhiều thời gian, khó đáp ứng yêu cầu dạy học. Tại huyện Bình Chánh, có trường sau 2 năm đề xuất mua máy vẫn chưa được đáp ứng vì phải chờ mua sắm tập trung. Nếu tiếp tục phương án này, máy về đến trường cũng đã lỗi thời. Hiện tại, Sở GD&ĐT Thành phố chỉ mới đưa ra giải pháp tạm thời.

Đưa Tin học thành môn bắt buộc với bậc phổ thông là cần thiết trong thời đại công nghệ thông tin phát triển. Song chỉ giao xuống các trường phải thực hiện mà không đảm bảo được cơ sở vật chất thì liệu có hiệu quả thực chất?


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước