Nữ giảng viên say mê lý luận chính trị

Trương Thuỷ, Hồng Thiệp (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 28/11/2018 21:56 GMT+7

VTV.vn - Ngày càng đi sâu tìm hiểu, Thùy Dương càng không ngừng trau dồi kiến thức và không ngừng truyền ngọn lửa nhiệt huyết, say mê lý luận chính trị cho mọi người.

Lễ bế mạc và trao giải Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc 2018 vừa diễn ra tối qua (27/11) tại TP.HCM. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dự. Hội thi năm nay ghi nhận nhiều thí sinh đã thể hiện năng lực kỹ năng sư phạm cao trong các tình huống đối thoại trực tiếp với ban giám khảo. Giảng viên Nguyễn Thị Thùy Dương là một trong hai người đoạt giải Nhì của cuộc thi, đã có nhiều sáng kiến trong việc áp dụng phương pháp mới trong giảng dạy môn học được tiếng vừa khô vừa khó này.

Xuất phát điểm học về kinh tế, đến với lý luận chính trị một cách tình cờ, thế nhưng ngày càng đi sâu tìm hiểu, Thùy Dương càng say mê. Cô không ngừng trau dồi kiến thức và không ngừng truyền ngọn lửa nhiệt huyết, say mê lý luận chính trị cho mọi người.

Tại Vòng chung khảo Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018, thí sinh Trịnh Thị Thùy Vân, giảng viên của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã xuất sắc đoạt giải Nhất và thí sinh là Hoàng Thị Thùy Linh, giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ cũng đã đoạt giải Nhì. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 8 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Hội thi là hoạt động cụ thể trong việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến về chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước