Nữ tiến sĩ 40 tuổi làm Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Dương

Khánh Nguyễn-Thứ bảy, ngày 02/01/2021 20:45 GMT+7

TS Nguyễn Thị Nhật Hằng - tân Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Dương.

VTV.vn - TS Nguyễn Thị Nhật Hằng được phân công giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một khi mới 39 tuổi và vừa được bổ nhiệm là Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Dương.

Tỉnh ủy Bình Dương vừa trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một giữ chức vụ Giám đốc Sở GD&ĐT thay cho bà Nguyễn Hồng Sáng. Trước đó, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng đã trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho bà Nguyễn Hồng Sáng.

TS Nguyễn Thị Nhật Hằng sinh năm 1981, quê Bình Dương. Bà Hằng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Hóa lý thuyết và Hóa Lý năm 2019 tại ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Bà Hằng từng công tác tại trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương (tiền thân của ĐH Thủ Dầu Một) từ năm 2003. Theo đó, tân Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Dương có thâm niên công tác tại Trường ĐH Thủ Dầu Một 17 năm.

Tại đây, bà Hằng từng kinh qua các chức vụ: Phó trưởng phòng Thanh tra, Trưởng khoa Khoa học tự nhiên, Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy trường nhiệm kỳ 2020-2025; Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Bình Dương lần thứ X (nhiệm kỳ 2016-2021); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Dương NK 2020-2025…

TS Nguyễn Thị Nhật Hằng đã đạt một số thành tích tiêu biểu: Chủ nhiệm 4 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở; 16 bài viết đăng trên Tạp chí trong nước và quốc tế; Nghiên cứu thành công Gel rửa tay khô sát khuẩn Nano AG collagen; Hướng dẫn SV NCKH đạt giải nhất cấp Trường, giải khuyến khích cấp Bộ…

Tháng 8/2020, bà Hằng được phân công giữ chức Hiệu trưởng trường này khi mới 39 tuổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước