Quan tâm đến trẻ dậy thì sớm: Cần có sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình

PV-Thứ tư, ngày 12/04/2017 18:49 GMT+7

VTV.vn - Nhằm giúp trẻ dậy thì sớm không còn e ngại và biết cách bảo vệ mình, phụ huynh và nhà trường cần có sự phối hợp để hướng dẫn, giáo dục trẻ toàn diện về tuổi dậy thì.

Những năm gần đây, trẻ dậy thì sớm đang có dấu hiệu tăng lên. Theo các chuyên gia, trẻ nữ có biểu hiện dậy thì trước 8 tuổi và trẻ nam có biểu hiện trước 10 tuổi được xem là dậy thì sớm. Rất nhiều bậc phụ huynh tỏ ra lo lắng và thắc mắc nên giáo dục con trẻ thế nào mới phù hợp khi tuổi của các cháu còn quá nhỏ.

Chị Như Yên (Đống Đa, Hà Nội) cho hay: "Nghe thông tin nhiều trẻ em bây giờ dậy thì rất sớm, có những cháu mới 6, 7 tuổi đã dậy thì rồi thì tôi rất lo lắng vì con mình cũng đang ở lứa tuổi như vậy. Thời điểm này các cháu chưa nhận thức được nhiều nên tôi cảm thấy khá lúng túng nếu con mình rơi vào trường hợp dậy thì sớm". Chị Như Yên bày tỏ quan điểm rất mong nhà trường có thể cùng cha mẹ tổ chức các buổi giáo dục giới tính sớm cho các cháu.

Thực tế, rất nhiều trường tiểu học trên địa bàn TP Hà Nội đã nhận thức được tình trạng trẻ dậy thì sớm đang dần tăng cao nên đã tổ chức nhiều buổi học giáo dục giới tính cho học sinh trước tuổi dậy thì.

Nhà giáo Nguyễn Thị Huệ - Hiệu trưởng trường tiểu học Chu Văn An (Hà Nội) - cho biết: "Công tác giáo dục giới tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản ở trẻ luôn được các cấp lãnh đạo quan tâm, chú trọng từ nhiều năm qua. Gần đây nhất, trong ngày 8/4, Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ đã tổ chức truyền thông đến các bậc cha mẹ, giáo viên của các trường để phổ biến công tác chăm sóc giáo dục giới tính, đặc biệt là quan tâm đến trẻ dậy thì sớm".

Cô Huệ cho hay, trong nhà trường, trẻ được giáo dục giới tính trong toàn cấp, học về cơ thể con người, sức khỏe sinh sản, vệ sinh các bộ phận trên cơ thể, phân biệt bạn nam và nữ, đặc biệt là học về quá trình dậy thì và phòng tránh bị xâm hại từ rất sớm.

Nói về việc quan tâm và chăm sóc các em học sinh dậy thì sớm, cô Huệ cho biết: "Biểu hiện của mỗi cháu đều khác nhau nhưng không khó để các cô giáo nhận ra điều đó. Vì cô giáo là người gần gũi với trẻ trong suốt một ngày học tập nên các cháu rất cần đến sự quan tâm của các cô. Theo quan điểm của tôi, khi thấy trong lớp có trẻ có dấu hiệu dậy thì, các cô sẽ gọi riêng hỏi han, chia sẻ và tâm sự để các cháu có thể nói ra những thắc mắc, hướng dẫn các cháu một cách kịp thời. Bên cạnh đó, giáo viên sẽ gặp trực tiếp và trao đổi với cha mẹ để họ biết con mình bắt đầu dậy thì, có sự quan tâm và định hướng cho con nhiều hơn nữa khi ở nhà".

Cô Nguyễn Thị Huệ cũng cho hay, nhà trường thường xuyên mời các chuyên gia nhiều kinh nghiệm để trò chuyện cùng phụ huynh, giúp phụ huynh biết cách tiếp xúc với con đang trong giai đoạn dậy thì. "Việc nhà trường phối hợp cùng gia đình tư vấn cho các cháu kịp thời là điều rất quan trọng, tránh việc để trẻ cảm thấy xấu hổ, tự mày mò. Khi được quan tâm đúng mức và hiểu biết hơn, trẻ sẽ tự bảo vệ được mình và phòng tránh được những nguy cơ về sau". Cô Huệ nhấn mạnh việc trẻ dậy thì sớm sẽ có nhiều vấn đề xã hội liên quan khác đi kèm, không chỉ đơn thuần là phát triển cơ thể mà còn liên quan đến tâm lý, cách ứng xử với xã hội, với người khác giới. Nếu không quan tâm, giải thích, trẻ rất dễ bị tổn thương và lạc hướng.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Từ khóa:

Dậy thì sớm

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước