Sáng 5 chiều 2 tiết, phụ huynh than gặp khó khi phải đón trẻ sớm

Ánh Kim-Thứ sáu, ngày 13/11/2020 19:21 GMT+7

VTV.vn - Một số phụ huynh ở Thanh Ba (Phú Thọ) phản ánh, trường tiểu học trên địa bàn sắp xếp thời khóa biểu không hợp lý khi sáng phải học dồn 5 tiết trong khi chiều chỉ 2 tiết.

4 tiết buổi sáng, 3 tiết buổi chiều là thời khóa biểu được áp dụng trước nay nhưng từ năm học này, trường tiểu học Đông Thành (xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, Phú Thọ) lại áp dụng lịch học mới: 5 tiết buổi sáng, buổi chiều rút xuống còn 2 tiết.

Gia đình có 3 cháu học cấp 1, theo ông Vi Văn Xuân (xã Đông Thành) điều này là không hợp lý, đặc biệt là với khối lớp 1. "Các cháu lớp 1 vừa ở mầm non lên, nếu bây giờ bắt học 5 tiết đến 11h thì quá nặng trong khi chiều chỉ học có 2 tiết" - ông Xuân nói.

Chiều chỉ học 2 tiết đến hơn 15h, học sinh có nhu cầu sẽ đăng ký tham gia câu lạc bộ (CLB) có thu phí. Nhưng theo nhiều bậc phụ huynh, việc đăng ký CLB tính chất là tự nguyện nhưng phần lớn các gia đình đều gặp khó khi phải đón trẻ về vào giữa buổi chiều.

Chị Bùi Thị Thanh, xã Đông Thành cho biết: "Nếu không đăng ký thì hơn 15h là tan học rồi. Lớp 1 thay đổi như thế thì phải cho cháu theo học CLB, không biết CLB dạy chương trình gì, cô giáo bảo cũng chỉ học Toán, tiếng Việt thôi".

Sáng 5 chiều 2 tiết, phụ huynh than gặp khó khi phải đón trẻ sớm - Ảnh 1.

Tuy nhiên, đại diện trường tiểu học Đông Thành cho biết: Việc tăng lên 5 tiết học vào buổi sáng là phù hợp khi thời lượng mỗi tiết học đã giảm xuống. Nhà trường đưa vào hoạt động các CLB để giúp trẻ khối 1 phát triển năng lực toàn diện theo mục tiêu giáo dục mới.

Ông Tô Thịnh, Hiệu trưởng trường tiểu học Đông Thành, xã Đông Thành cho biết: "Ngoài giờ học chính khóa của học sinh lớp 1, các em còn được phát triển năng lực, tham gia các CLB phát triển toàn diện. Thời lượng học tập của một tiết học có 35 phút, nếu bố trí thời khóa biểu sáng 4 chiều 3 thì buổi sáng học sinh tan học quá sớm".

Được biết, việc điều chỉnh thời khoá biểu và đưa vào hoạt động các CLB có thu phí ở khối lớp 1 được triển khai tại hầu hết các trường trên địa bàn huyện Thanh Ba. Với mức thu riêng cho hoạt động này dự kiến có thể lên tới cả trăm triệu đồng mỗi trường, phòng giáo dục huyện cũng yêu cầu từng trường minh bạch các khoản thu chi.

Việc thu - chi là do nội bộ của từng trường tuy nhiên, làm thế nào để công khai, minh bạch việc thu phí các hoạt động ngoại khoá để tạo sự đồng thuận của các phụ huynh và học sinh vẫn là bài toán phải đặt ra với từng trường.

Bộ GD&ĐT đề nghị giữ nguyên mức học phí hiện hành ở tất cả cấp học đối với năm học 2021-2022 Bộ GD&ĐT đề nghị giữ nguyên mức học phí hiện hành ở tất cả cấp học đối với năm học 2021-2022

VTV.vn - Thông tin này được Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước