Tại sao lại bỏ điểm sàn trong kỳ tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2014?

Kim Hải-Thứ tư, ngày 12/03/2014 20:02 GMT+7

Ảnh minh họa

Bộ Giáo dục & Đào tạo vừa ký ban hành Thông tư sửa đổi bổ sung một số điểm trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

Theo quy chế mới, hàng năm, các trường được tổ chức một đến hai lần tuyển sinh thay vì chỉ có một lần như trước đây

Bộ Giáo dục - Đào tạo sẽ quy định cụ thể thời gian tuyển sinh. Hình thức tuyển sinh bao gồm thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. Ngoài ra, còn một số điểm mới đáng chú ý khác như thu hẹp đối tượng ưu tiên ở khu vực 1 và bổ sung nhiều đối tượng ưu tiên thuộc diện chính sách. Bổ sung thêm đối tượng tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng.

Một điểm mới rất đáng quan tâm là từ năm nay, sẽ không còn điểm sàn tuyển sinh ĐH, CĐ nữa.

Điểm sàn là ngưỡng tối thiểu để xác định điểm trúng tuyển đại học và cao đẳng của các thí sinh. Hàng năm, Hội đồng điểm sàn quốc gia đều họp sau khi các trường đã chấm thi xong để các định mức điểm tối thiểu vừa đảm bảo chất lượng đầu vào, vừa thuận lợi cho các trường tuyển sinh.

Năm nay, theo quy chế vừa sửa đổi, sẽ không có điểm sàn nữa. Vậy thì, tại sao lại bỏ điểm sàn? Chất lượng đầu vào sẽ được kiểm soát ra sao? Lãnh đạo Bộ GD & ĐT sẽ trả lời cho chúng ta biết trong video dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước