Tăng học sinh, TP.HCM tuyển gấp gần 7.000 giáo viên mới

Nguyễn Hương-Thứ bảy, ngày 04/07/2020 21:32 GMT+7

TP.HCM tăng hơn 54.000 học sinh năm học mới 2020-2021. Ảnh minh họa: Dân trí.

VTV.vn - Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, năm học tới, TP.HCM tăng thêm hơn 54.000 học sinh. Thành phố cần tuyển gấp gần 7.000 giáo viên trước khi năm học mới bắt đầu.

Học sinh tăng chủ yếu ở cấp THCS. Trong đó, tập trung nhiều ở quận 9, 12, Gò Vấp, Bình Tân và các huyện ngoại thành Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi do đang đô thị hóa nhanh, dân số tăng.

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, riêng năm học 2019-2020, thành phố có 377.769 học sinh không có hộ khẩu ở thành phố. Điều này khiến sĩ số học sinh/lớp vuợt so với tiêu chuẩn cấp tiểu học (35 học sinh/lớp).

Hiện nay, nhiều trường lớp đang phải gồng mình tổ chức dạy và học do số lượng học sinh nhiều, sĩ số lên tới 40-50 học sinh/lớp. Ngoài ra, các điều kiện về sân bãi, thư viện ở các trường cũng bị co hẹp, ảnh hưởng tới các lớp học.

Để đáp ứng chỗ học, TP.HCM phải xây thêm hơn 1.300 phòng học mới đồng thời lên kế hoạch tuyển dụng viên chức cho các trường công lập.

TP.HCM trao tiền hỗ trợ cho giáo viên, nhân viên mầm non ngoài công lập TP.HCM trao tiền hỗ trợ cho giáo viên, nhân viên mầm non ngoài công lập

VTV.vn - Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, một số quận, huyện đầu tiên của TP.HCM đã kịp thời triển khai gói hỗ trợ cho nhóm đối tượng giáo viên mầm non ngoài công lập.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước