Tham khảo kỹ tỷ lệ chọi vào các trường để điều chỉnh nguyện vọng

Minh Đức-Thứ năm, ngày 23/05/2019 14:30 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ tham khảo tỷ lệ chọi vào nhóm ngành, thí sinh nên xem xét cả tỷ lệ chọi vào trường, ngành học để có sự điều chỉnh nguyện vọng hợp lý và sáng suốt.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, có hơn 653.000 thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH - CĐ với hơn 2,5 triệu nguyện vọng, như vậy, trung bình mỗi thí sinh đăng ký khoảng 3 - 4 nguyện vọng. Dựa vào đó, Bộ đã đưa ra tỷ lệ chọi của các khối ngành, giúp thí sinh tham khảo trước khi đưa ra quyết định thay đổi nguyện vọng xét tuyển.

Được biết, khối ngành VII: nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, khách sạn - du lịch - thể thao và dịch vụ cá nhân, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng có 739.587 nguyện vọng đăng ký xét tuyển, trong khi đó chỉ tiêu chỉ khoảng 104.760, như vậy tỷ lệ chọi lên đến 1/7.

Thực tế, trong khối ngành VII có nhóm ngành An ninh, quốc phòng có số nguyện vọng đăng ký rất cao, trong khi số chỉ tiêu thường khá thấp. Cùng với đó, nhiều nhóm ngành dịch vụ khác như khách sạn - du lịch, dịch vụ cá nhân cũng đang có xu hướng phát triển trong xã hội, mang đến nhiều cơ hội việc làm ổn định hơn trong tương lai, điều này cũng giúp thu hút thí sinh đăng ký xét tuyển.

Ngay sau khối ngành VII là khối ngành III: kinh doanh, quản lý và pháp luật với tỷ lệ chọi là 1/6,5. Khối ngành VI: Sức khỏe cũng xấp xỉ tỷ lệ 1/6. Một số khối ngành còn lại như khối ngành I (khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên), khối ngành II: nghệ thuật và khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên; khối ngành V: Toán và thống kê, Kiến trúc-xây dựng, nông lâm thủy sản, thú y có tỷ lệ chọi thấp hơn, trung bình khoảng từ 1/2,4- 1/3,5.

Được biết, khối ngành sức khỏe tuy có tổng số nguyện vọng đăng ký không lớn, khoảng 199.573 nguyện vọng, nhưng do chỉ tiêu ít, chỉ khoảng trên 34.000 chỉ tiêu nên tỷ lệ chọi tăng cao. Vì dụ như trường ĐH Y Hà Nội, năm nay chỉ tiêu là 1.120 sinh viên, nhưng có đến 17.600 thí sinh đăng ký xét tuyển. Nếu chỉ tính riêng tỷ lệ chọi của trường thì con số lên đến xấp xỉ 1/16.

Một số ngôi trường top đầu cả nước như ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân cũng có tỷ lệ chọi trên dưới 1/5. Cụ thể, ĐH Bách khoa năm nay có khoảng 33.000 thí sinh đăng ký xét tuyển, cao hơn năm 2018 là 9.000 em, tỷ lọi trung bình là 1/5.

Những thông tin này chắc chắn sẽ vô cùng hữu ích để thí sinh và phụ huynh tham khảo kỹ lưỡng trước khi điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Ngoài việc xem xét tỷ lệ chọi của trường, thí sinh cũng nên xem tỷ lệ chọi ngành học để đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước