Thí sinh không xác nhận nhập học coi như trượt đại học

Chuyển động 24h-Thứ tư, ngày 07/10/2020 10:27 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Nguoiduatin)

VTV.vn - Bắt đầu từ ngày 6/10, thí sinh trúng tuyển đợt một vào các trường Đại học sẽ phải làm thủ tục xác nhận nhập học vào các trường đã trúng tuyển.

Thí sinh sẽ xác nhận nhập học bằng cách nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện bản chính của "Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020".

Thời hạn là đến trước 17h ngày 10/10 (theo dấu bưu điện). Sau thời gian này, nếu thí sinh không xác nhận nhập học, các trường sẽ hủy kết quả trúng tuyển. Các trường còn chỉ tiêu có thể tiếp tục xét tuyển bổ sung từ ngày 15/10.

Sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh phải làm gì? Sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh phải làm gì?

VTV.vn - Nếu đã trúng tuyển, thí sinh sẽ phải làm thủ tục nhập học trong khoảng thời gian 5 ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước