Thí sinh vẫn còn nhiều băn khoăn, thắc mắc về kỳ thi tốt nghiệp THPT

Minh Đức-Thứ tư, ngày 06/05/2020 14:36 GMT+7

VTV.vn - Nhiều học sinh thắc mắc về nội dung đề thi, thời gian diễn ra kỳ thi cũng như cách thức tính điểm xét tốt nghiệp cần sớm được giải đáp cụ thể.

Theo yêu cầu của Thủ tướng chính phủ, Bộ Giáo dục - Đào tạo sẽ sớm ban hành quy chế hướng dẫn thi trung học phổ thông và xét tuyển Đại học, Cao đẳng, trong đó tập trung vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Được biết, kỳ thi năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày, đề thi trên tinh thần không đánh đố, học gì thi nấy, đồng thời nâng cao chất lượng. Bộ sẽ xây dựng đề thi và cung cấp cho các địa phương để tổ chức thi tốt nghiệp cùng một thời điểm trong cả nước.

Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục trung học phổ thông, chủ yếu là lớp 12, phù hợp với nội dung tinh giản chương trình học kỳ II Bộ đã công bố, giảm độ khó và độ phân hóa so với thi trung học phổ thông quốc gia mọi năm để phù hợp với mục đích của kỳ thi và điều kiện dạy học do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Bên cạnh những thông tin Bộ công bố, nhiều học sinh và phụ huynh cũng có những thắc mắc mong được giải đáp để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp. Cụ thể, lãnh đạo vụ Giáo dục Trung học từng chia sẻ, đề thi không có câu hỏi thuộc nội dung tinh giản, nhưng có thể có trong phần tự học có hướng dẫn. Thực tế, học sinh sẽ gặp khó khăn vì thời gian được giáo viên dạy và hướng dẫn trên lớp không nhiều, các môn học phần lớn có nội dung phải tự học trong khi thời gian kết thúc năm học được ấn định trước ngày 15/7.

Ngoài ra, kỳ thi THPT diễn ra trong 2 ngày, thí sinh sẽ làm bài thi Ngữ văn trong 120 phút, Toán 90 phút, Ngoại ngữ 60 phút, Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội là 50 phút đối với mỗi môn thi thành phần (tổng 3 môn là 150 phút). Ngoài thời gian thi, các thí sinh đều muốn biết thời gian được phân bổ ra sao, ví dụ như buổi làm thủ tục dự thi hoặc thời gian cán bộ coi thi kiểm tra, đối chiếu số báo danh, phát giấy thi, giấy nháp...

Quan trọng hơn, phụ huynh và thí sinh đều thắc mắc điểm xét tốt nghiệp THPT 2020 được tính theo công thức nào. Nếu được tính điểm quá trình học bạ của lớp 12, thời gian còn lại học sinh phải nỗ lực nhiều để có những điểm số tốt, có thể cải thiện kết quả thi tốt nghiệp.

Vẫn còn rất nhiều câu hỏi được đặt ra trước ngưỡng kỳ thi THPT năm nay, nếu sớm được giải đáp thì các thí sinh sẽ tự tin và chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi quan trọng sắp tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước