Thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2021: Điểm chuẩn các trường sẽ tăng từ 2-4 điểm

Hoài Thương-Chủ nhật, ngày 27/06/2021 19:04 GMT+7

VTV.vn - 45 thí sinh đạt trên 56 điểm, 274 thí sinh có điểm số từ 55-56, trong khi đó có trên 17.000 thí sinh có số điểm thấp dưới 30, chiếm 18,3%.

Dự kiến ngày 28/6, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường THPT công lập trên địa bàn. Trước đó, các trường sẽ đưa ra mức điểm chuẩn của từng trường. Một trong những căn cứ là phổ điểm thi.

Phổ điểm thi năm nay được đánh giá là tăng lên so với điểm thi năm ngoái. Theo dữ liệu điểm thi, môn ghi nhận nhiều điểm 10 nhất là môn Toán. Môn Văn không có nhiều thí sinh đạt điểm cao, phổ điểm tập trung ở khoảng 6,5 - 7 điểm.

Thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2021: Điểm chuẩn các trường sẽ tăng từ 2-4 điểm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: NLĐ

Môn Lịch sử không như dự đoán có mưa điểm 10, mức phân hóa thí sinh trải đều hơn từ thấp đến cao và không có nhiều điểm giỏi.

Môn Ngoại ngữ có nhiều điểm giỏi hơn so với 3 môn còn lại.

Năm học 2021 - 2022 có hơn 93.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập. Sẽ có 62% trong số này sẽ được tuyển vào các trường công lập. Số còn lại có thể đăng ký vào các trường tư, các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp.

Thầy Trần Mạnh Tùng - Giáo viên dạy môn Toán, Hà Nội cho biết: "Phổ điểm tăng lên chủ yếu vì đề thi dễ hơn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Chúng ta không nên so sánh điểm thi của năm 2020 mà nên so sánh điểm của năm 2019. Theo dự đoán của tôi, điểm chuẩn của các trường sẽ tăng từ 2-4 điểm".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước