Thiếu chỉ tiêu tuyển sinh ĐH-CĐ: "Nhà giàu" cũng khóc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 20/08/2016 20:04 GMT+7

VTV.vn - Sau đợt tuyển sinh đầu tiên, hôm nay, nhiều trường Đại học, Cao đẳng đã lần lượt công bố chỉ tiêu tuyển bổ sung đợt 1.

Theo đó, nhiều trường đại học, bao gồm cả những trường đại học top trên vẫn chưa tuyển đủ thí sinh như dự kiến. Tiêu biểu trong số đó là: Đại học Bách Khoa Hà Nội thiếu hơn 800 chỉ tiêu, Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM thiếu gần 1000 chỉ tiêu.

Một số trường đại học khác dù chưa công bố số lượng chỉ tiêu bổ sung cụ thể nhưng cũng cho biết, lượng thí sinh trong đợt tuyển sinh đầu mới đạt khoảng 65%


Nhiều trường thuộc top đầu như Đại học Bách Khoa Hà Nội hay Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cũng rơi vào tình trạng chưa tuyển đủ thí sinh như dự kiến

Nhiều trường thuộc top đầu như Đại học Bách Khoa Hà Nội hay Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cũng rơi vào tình trạng chưa tuyển đủ thí sinh như dự kiến

Số lượng chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung giữa các trường cũng có sự chênh lệch, khi nhiều trường có lượng chỉ tiêu lên đến hơn 1.000 như Đại học Mỏ Địa chất là 1.705 hay Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM là 1.020. Song cũng có trường chỉ tuyển thêm vài trăm thí sinh như trường Đại học Hà Nội.

So với điểm xét tuyển đợt 1, điểm xét tuyển bổ sung của các trường đều giảm từ 0,5 đến 3 điểm, tùy ngành, tùy trường. Các thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 từ ngày 21/8 đến ngày 31/8.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước