TP Hồ Chí Minh: Học sinh hào hứng "Viết lên ước mơ" nghề nghiệp

Thanh Hải - Minh Quân-Thứ hai, ngày 02/01/2023 12:14 GMT+7

VTV.vn - Với sự đồng hành của các thầy cô giáo, học sinh được tìm hiểu sâu về các nghề, giúp các em tìm ra những ngành nghề phù hợp cho bản thân.

Từ năm học này, chương trình giáo dục phổ thông mới đặc biệt chú trọng công tác trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh, đặc biệt là khối THPT. Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã khởi xướng chương trình hướng nghiệp "Viết lên ước mơ" dành cho học sinh các trường THPT trên địa bàn từ đầu năm học này. 

Em Trần Thị Tuyết Nhi (Học sinh lớp 11B3 - Trường THPT Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) và các bạn học sinh cùng trường đã cùng nhau dùng len, tạo ra những sản phẩm như túi, đồ chơi… để phục vụ đời sống. Dù là công việc nhỏ, nhưng các em làm nó với sự đam mê thích thú và tìm hiểu sâu sắc về công việc.

Đây là một trong rất nhiều sản phẩm của dự án Viết lên ước mơ, hướng nghiệp cho học sinh tại TP Hồ Chí Minh. 

Em Tuyết Nhi chia sẻ: "Em làm móc len, là những đồ thủ công mỹ nghệ làm bằng tay. Được giáo viên hướng dẫn và làm những điều lớn lao hơn, không chỉ là dừng ở móc len để bán kiếm tiền trong trường học mà còn đem len phổ biến cho mọi người. Điều này cũng truyền cảm hứng cho mọi người".

TP Hồ Chí Minh: Học sinh hào hứng Viết lên ước mơ nghề nghiệp - Ảnh 1.

Học sinh các trường tham gia dự án bằng nhiều hình thức: làm video clip chia sẻ hiểu biết về từng ngành nghề/ thăm quan, trải nghiệm/ tham gia vào quá trình sản xuất tạo ra từng sản phẩm, của 7 nhóm ngành nghề chính như: Nghề giáo viên với Tiết học sáng tạo; dịch vụ xã hội với Triển lãm truyền thông cộng đồng, hay Nhóm ngành Kinh doanh - Quản lý: nghệ thuật, kiến trúc, du lịch, khách sạn …

Em Huỳnh Nhật Quang, Học sinh lớp 11A3 - Trường THPT Nguyễn Du quận 10, TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: "Thuyết minh và làm hướng dẫn viên để giới thiệu đến quý du khách về bếp Hoàng Cầm của Địa đạo Củ Chi, chúng em đã rất cố gắng, dành hết tâm huyết của mình để tạo ra phần dự thi".

Em Nguyễn Anh Thư, Học sinh lớp 11A1 - Trường TH -THCS -THPT Ngô Thời Nhiệm, TP. Hồ Chí Minh bày tỏ: "Nhà trường tạo những phong trào cũng như là những tiết học liên quan đến vấn đề hướng nghiệp. cho chúng em trải nghiệm và thực hành qua chương trình Viết lên ước mơ để chúng em có những kinh nghiệm và những bài học riêng, qua đó em có thể truyền cho các bạn giúp các bạn có định hướng cho mình đúng hơn".

TP Hồ Chí Minh: Học sinh hào hứng Viết lên ước mơ nghề nghiệp - Ảnh 2.

Học sinh được cọ sát thực tế qua các dự án làm việc nhóm cùng với thầy cô giáo và các bạn. Qua các cuộc thi, học sinh được nói suy nghĩ của mình: chọn nghề nghiệp dựa trên năng lực bản thân hay là lòng đam mê.

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du quận 10, TP. Hồ Chí Minh cho biết: "Viết lên ước mơ của một em học trò, nhóm học trò, điều này rất quan trọng. Chúng ta cố gắng làm sao duy trì ước mơ này theo các em để là hành trang. Các em viết lên được ước mơ thì phải thực hiện được ước mơ.…viết tiếp ước mơ để nhiều học sinh, lan toả điều đó, các em nói lên suy nghĩ nguyện vọng của các em".

TP Hồ Chí Minh: Học sinh hào hứng Viết lên ước mơ nghề nghiệp - Ảnh 3.

Qua những dự án và các cuộc thi hướng nghiệp như thế này, không chỉ giúp học sinh nhận ra và phát huy thế mạnh, mà còn giúp chính các trường giải quyết khó khăn trong công tác hướng nghiệp theo chiều sâu cho các em học sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước