TP Hồ Chí Minh kiến nghị các vị trí việc làm cho các trường đông học sinh

Thanh Hải - Vũ Anh-Thứ ba, ngày 26/04/2022 13:20 GMT+7

VTV.vn - Cụ thể, thành phố kiến nghị có 4 chức danh vị trí việc làm trong các trường mầm non, tiểu học là: Nhân viên văn thư, thủ quỹ, kế toán và nhân viên y tế.

Tại buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo vào chiều qua (25/4), TP Hồ Chí Minh đã kiến nghị Bộ cho phép thành phố được bổ sung mỗi cơ sở giáo dục công lập có đủ 4 vị trí việc làm thay vì chỉ có 2 vị trí việc làm như hiện nay. Đồng thời nới rộng điều kiện tuyển dụng giáo viên để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, đặc biệt là với các môn học thiếu và khó tuyển giáo viên như: Tin học, Mỹ thuật…

TP Hồ Chí Minh kiến nghị các vị trí việc làm cho các trường đông học sinh - Ảnh 1.

Đoàn Bộ GD&ĐT đang làm việc với lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và các ban ngành để tháo gỡ các khó khăn về giáo dục tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: PLO.

Cụ thể, thành phố kiến nghị có 4 chức danh vị trí việc làm trong các trường mầm non, tiểu học là: Nhân viên văn thư, thủ quỹ, kế toán và nhân viên y tế. Đặc biệt, bối cảnh dịch bệnh phức tạp trong thời gian qua đã cho thấy vai trò của nhân viên y tế trường học là không thể thiếu. TP Hồ Chí Minh đề xuất, với các trường có đông học sinh thì cứ 1.000 học sinh sẽ cần có 1 nhân viên y tế.

TP Hồ Chí Minh cũng kiến nghị về đội ngũ giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Cụ thể, đối với các trường hợp có bằng cử nhân, đại học chuyên ngành phù hợp đối với các môn: Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Ngoại ngữ nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và chưa tham gia giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông, thì có thể tham gia giảng dạy theo hình thức hợp đồng, thỉnh giảng. Đồng thời, cam kết bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trong thời hạn 12 tháng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước