TP.HCM đưa giáo dục STEM vào giảng dạy bậc THCS

VTV9-Thứ năm, ngày 20/09/2018 11:03 GMT+7

VTV.vn - Trường THCS Lê Quý Đôn (TP.HCM) đã áp dụng mô hình giáo dục STEM vào hoạt động dạy và học.

Ghi nhận tại một tiết học Lý ở trường THCS Lê Quý Đôn, do thầy Anh Vũ đứng lớp. Tiết học này không giống như những tiết học bình thường khác, bởi tiết học này được diễn ra tại phòng học STEM bằng kính thực tế ảo đầu tiên tại TP.HCM.

Không chỉ áp dụng công nghệ thực tế ảo, trong năm nay, ngôi trường này còn áp dụng thêm 2 phòng học STEM khác là phòng học ngoại ngữ, khoa học bằng iPad; nhà kính vườn sinh vật 4.0, trồng rau sạch và có thể quản lý bất cứ khi nào, ở đâu bằng phần mềm theo định hướng Internet of things.

STEM là chữ viết tắt tiếng Anh, ghép từ 4 môn học: Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học. STEM cũng là phương pháp trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng để làm việc và phát triển trong thế giới công nghệ hiện đại.

STEM đề cao sự sáng tạo, đam mê học tập của trẻ, vì vậy, nó trở thành một xu hướng giáo dục hiệu quả trên thế giới.

Ngành giáo dục TP.HCM thảo luận về STEM và đổi mới giáo dục Ngành giáo dục TP.HCM thảo luận về STEM và đổi mới giáo dục

VTV.vn - Tại TP.HCM đã diễn ra hội thảo “Kiến tạo tương lai từ giáo dục khoa học ứng dụng STEM” do Samsung Vina tổ chức với sự tham dự của Sở GD&ĐT TP.HCM.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước