Trường Cao đẳng Truyền hình khai giảng và chào tân sinh viên

Minh Minh-Thứ năm, ngày 27/10/2022 21:23 GMT+7

Trường Cao đẳng Truyền hình trao phần thưởng cho sinh viên có điểm đầu vào cao

VTV.vn - Hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam, sáng 27/10, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Truyền hình tổ chức Lễ khai giảng và chào tân sinh viên năm 2022.

Tham dự có ông Đinh Đắc Vĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài THVN, bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Phó Ban Tổ chức cán bộ, Đài THVN, anh Nguyễn Hoài Đảm, Phó Bí thư thường trực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài THVN và ông Bùi Duy Trinh, Phó Giám Đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Tây Hồ, đại diện các đơn vị trong Đài, các thầy cô trong Ban Giám hiệu cùng đông đảo các em học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Truyền hình.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Trần Phúc Trung, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh, năm 2021 đã qua đi và năm 2022 đang dần khép lại. Đây cũng là quãng thời gian để lại ký ức không thể nào quên đối với học sinh, sinh viên cả nước nói chung, học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Truyền hình nói riêng khi mà tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn có những diễn biến phức tạp. Nhưng với tinh thần "Chủ động - Đổi mới - Sáng tạo", Nhà trường đã vượt qua thử thách, cơ bản thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đó là "dừng đến trường nhưng không dừng học tập và giảng dạy".

Trường Cao đẳng Truyền hình khai giảng và chào tân sinh viên - Ảnh 1.

TS. Trần Phúc Trung, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Truyền hình phát biểu

Năm học 2021 - 2022 cũng là năm ghi lại nhiều dấu ấn đặc biệt trong chuỗi các hoạt động chuyên môn của cán bộ, giảng viên Nhà trường. Một trong những dấu ấn không thể không nhắc đến là Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021. Tại hội giảng này, Trường Cao đẳng Truyền hình đã cử 5 giảng viên tham gia. Kết quả chung cuộc, VTV College đã ghi danh trong lần đầu tiên tham dự với 2 Giải Ba và 3 Giải Khuyến khích. Đây cũng là lần đầu tiên Nhà trường tham gia sân chơi lớn cấp quốc gia nhưng đã gặt hái được rất nhiều thành công. Sự thành công này là thành quả của những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, giảng viên Nhà trường, sự quan tâm tạo điều kiện của Đài Truyền hình Việt Nam.

Nhà trường cũng đã chủ động, nhanh nhạy trong việc nắm bắt nhu cầu thực tiễn và có những bước đổi mới mạnh mẽ trong công tác đào tạo. Chương trình và phương pháp giảng dạy, học tập luôn được cập nhật, đổi mới theo hướng gắn với thực tiễn và kỹ năng nghề. Trong năm qua, Trường Cao đẳng Truyền hình đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng 140 chương trình môn học, 10 khung chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra. Đây là một điểm mới trong hoạt động của Trường, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Trường Cao đẳng Truyền hình khai giảng và chào tân sinh viên - Ảnh 2.

Đông đảo các em học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Truyền hình dự lễ khai giảng Trường Cao đẳng Truyền hình

Việc gắn kết giữa "gia đình - nhà trường - doanh nghiệp" cũng đã được tích cực triển khai, bước đầu mang lại hiệu quả trong công tác đào tạo và sử dụng lao động. Năm học 2021 - 2022 cũng là năm đầu tiên sự kiện Ngày hội việc làm được tổ chức quy mô, bài bản, với sự tham gia của gần 40 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị báo chí, truyền thông.

Cùng với đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo, điều kiện sinh hoạt tại ký túc xá tiếp tục được đầu tư, nâng cấp. Ngoài các loại hình báo chí nội bộ - là nơi để học sinh, sinh viên rèn nghề, các Câu lạc bộ Tiếng Anh, Câu lạc bộ Nghệ thuật cũng đã thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia.

Năm học 2022 - 2023 đang bắt đầu với nhiều thuận lợi nhưng cũng hết sức khó khăn. Đây cũng là một năm học đặc biệt và nhiều ý nghĩa đối với Trường Cao đẳng Truyền hình. Năm học này Nhà trường kỷ niệm 67 năm thành lập và tròn 30 năm trường trở thành thành viên chính thức trong ngôi nhà chung VTV. Lãnh đạo Nhà trường mong muốn các thầy, các cô cùng nhau nỗ lực phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm học vừa qua, tiếp tục cố gắng, phấn đấu, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, TS. Trần Phúc Trung nhấn mạnh.

Nhân dịp khai giảng năm học mới và chào tân sinh viên, TS. Trần Phúc Trung thay mặt các thầy, cô giáo, cán bộ, viên chức, người lao động của Nhà trường chúc mừng em tân sinh viên. Hy vọng ngôi trường VTV College thân yêu này sẽ là những năm tháng đẹp nhất, đáng nhớ nhất của các em, Hiệu trưởng Trần Phúc Trung bày tỏ.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng và chào tân sinh viên, ông Đinh Đắc Vĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài THVN đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Trường Cao đẳng Truyền hình đã đạt được trong năm học 2021 - 2022 vừa qua.

Trường Cao đẳng Truyền hình khai giảng và chào tân sinh viên - Ảnh 3.

Phó Tổng Giám đốc Đài THVN Đinh Đắc Vĩnh phát biểu

Phó Tổng Giám đốc cũng chỉ ra những thuận lợi, khó khăn trước mắt và lâu dài đối với công tác đào tạo báo chí, truyền thông. Theo đó, những năm gần đây với sự phát triển của các ngành công nghệ, đặc biệt là internet, mobile, OTT, mạng xã hội đã làm thay đổi từ thói quen tiếp nhận thông tin (nghe, xem, đọc, v.v..) của người dùng, do đó quy trình sản xuất, đóng gói sản phẩm, phân phối, kinh doanh, loại hình nội dung, đến các chức danh tham gia sản xuất cũng thay đổi cả về chức năng lẫn kỹ năng, người sản xuất. Hay nói cách khác đó là thay đổi từ sản xuất, phân phối báo chí truyền thông truyền thống sang báo chí, truyền thông số.

Tuy nhiên, chuyển đổi số không chỉ là vấn đề công nghệ mà là con người, là nguồn nhân lực. Tới đây, các toàn soạn, đơn vị báo chí, truyền thông sẽ cần một đội ngũ có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ digital cũng như tạo được môi trường để phóng viên phát triển sáng tạo, thực hiện đúng chiến lược mà cơ quan đó mong muốn. Đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội để thầy và trò Nhà trường thay đổi, phát triển lên một nấc thang mới, Phó Tổng Giám đốc Đài THVN nhấn mạnh.

Phó Tổng Giám đốc Đinh Đắc Vĩnh tin tưởng rằng với vị trí, vai trò là một đơn vị đào tạo trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam, Trường Cao đẳng Truyền hình sẽ giữ vững khối đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ; củng cố, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giảng dạy và học tập; xây dựng bài giảng, học liệu điện tử, đánh giá kết quả học tập...

Nghiên cứu, cải tiến nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, tiến tới đồng bộ hóa các chương trình đào tạo theo phương châm "cơ bản, hệ thống, thực tiễn và hiện đại"; tăng cường thực hành, thực tập, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tạo nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên, đặc biệt là nôi dưỡng ý chí phấn đấu, tự tạo việc làm ngay từ khi đang học tại trường.

Đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu thực tiễn của một cơ sở đào tạo của Đài Truyền hình quốc gia; phấn đấu đưa nhà trường trở thành cơ sở đào tạo chất lượng cao, từng bước tiếp cận với những trình độ cao hơn, góp phần vào sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và sự phát triển của Đài Truyền hình Việt Nam nói riêng, Phó Tổng Giám đốc nhấn mạnh.

Trường Cao đẳng Truyền hình khai giảng và chào tân sinh viên - Ảnh 4.

Chia sẻ với các tân sinh viên K18, liên thông trình độ cao đẳng khóa 2, Phó Tổng Giám đốc Đài THVN Đinh Đắc Vĩnh chúc mừng các em đã trúng tuyển và học tập tại Trường Cao đẳng Truyền hình, với niềm tưởng các em sẽ phát huy, kế tục truyền thống 66 năm xây dựng và phát triển của Nhà trường, nuôi dưỡng hoài bão, ước mơ, cố gắng vượt khó, vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập. Các em hãy luôn ý thức sâu sắc về nhiệm vụ của mình, phát huy tính chủ động, sáng tạo, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo; không ngừng cập nhật kiến thức, kỹ năng cần thiết cho công việc sau này, Phó Tổng Giám đốc nhấn mạnh thêm.

Thay mặt các tân sinh viên, bạn Nguyễn Anh Khôi, lớp CBC18 cho biết, trở thành tân sinh viên của Trường Cao đẳng Truyền hình thực sự là may mắn của chúng em trong hành trình chọn cho mình một ngành nghề phù hợp với khả năng của bản thân và mong muốn của gia đình.

Mỗi bạn sinh viên đều có lý do của riêng mình khi lựa chọn học tập trường Cao đẳng Truyền hình. Và với em, đó là niềm đam mê to lớn đối với truyền hình nói riêng và truyền thông nói chung. Sau hơn một tháng học tập tại trường, em nhận thấy sự lựa chọn của mình càng thêm đúng đắn hơn, bạn Nguyễn Anh Khôi chia sẻ thêm.

Nguyễn Anh Khôi cũng rất ấn tượng về ngôi trường mình đã chọn. Một Cao đẳng Truyền hình vô cùng kỷ luật, và đây là điều đầu tiên làm nên nền tảng của sinh viên VTV College. Bên cạnh đó, Trường có đội ngũ cán bộ, giảng viên tâm huyết, vui vẻ, nhiệt tình. Đây sẽ là động lực mạnh mẽ giúp chúng em cố gắng và quyết tâm hơn nữa trong việc học tập và rèn luyện. Chúng em xin hứa sẽ học tập thật tốt, phấn đấu hết sức mình để không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ, phấn đấu mỗi sinh viên sẽ trở thành những bông hoa tô điểm và đóng góp vào sự phát triển của trường.

Cũng tại Lễ khai giảng và chào tân sinh viên, Trường Cao đẳng Truyền hình đã trao phần thưởng cho 5 sinh viên có điểm đầu vào cao.

Nhân dịp này Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Tây Hồ cũng đã ủng hộ 20.000.000 đồng cho Quỹ học bổng của Nhà trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước