Trường đại học đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh cho sinh viên đến trường học tập trung

Thanh Hải-Thứ ba, ngày 05/10/2021 18:46 GMT+7

Sinh viên trường Đại học Bách khoa nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Ngày 5/10, trường ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh đã thông báo cho sinh viên đủ điều kiện sẽ được đăng ký học tập trung tại trường, sau thời gian dài nghỉ phòng dịch COVID-19.

Đây là trường Đại học đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh cho sinh viên đi học trở lại kể từ khi thành phố thực hiện nới lỏng giãn cách.

Cụ thể, trường sẽ áp dụng cho sinh viên học tập các nội dung của học kỳ 2 và học kỳ hè năm học vừa qua và áp dụng cho học kỳ 1 năm học mới 2021 - 2022.

Sinh viên và giáo viên đến trường phải đảm bảo đủ các điều kiện phòng chống dịch hiện hành về di chuyển, làm việc, học tập và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K.

Các sinh viên chưa đủ điều kiện đến trường trong đợt này hoặc không đăng ký học tập trung, sẽ vẫn được lùi lịch học các phần thực hành, thí nghiệm cho đến khi có thông báo mới.

Việc tạo điều kiện cho một số sinh viên đủ điều kiện đến trường sẽ giúp phân bố đều tải học tập, tải sử dụng cơ sở vật chất của trường trong hoàn cảnh hiện nay.

Nhà trường cũng lưu ý tạm thời chỉ cho phép sinh viên thực hiện thí nghiệm, thực hành tại cơ sở chính ở Lý Thường Kiệt. Cơ sở Dĩ An sẽ được mở cửa thực hành, thí nghiệm theo tình hình chung của TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

Theo Chỉ thị mới của TP Hồ Chí Minh, các loại hình đào tạo mà người học đã được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 có thể dạy học trực tiếp nếu đảm bảo các tiêu chí an toàn theo quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước