Tuyên dương các "con nuôi đồn biên phòng"

Nguyễn Ngân, Thành Luân-Thứ tư, ngày 30/03/2022 14:20 GMT+7

VTV.vn - Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng" giai đoạn 2016-2021 được tổ chức sáng 30/3 tại Hà Nội.

Chương trình do Bộ đội biên phòng triển khai kể từ 5 năm nay, nhận nuôi trực tiếp hoặc đỡ đầu các em có học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 30/3, những học sinh sinh viên từ nhiều vùng đất biên giới Tổ quốc đã có mặt tại lễ tuyên dương. "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng" qua 5 năm đã có hơn 500 học sinh được nhận nuôi trực tiếp tại đồn biên phòng. Nhiều em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục được tới trường, nuôi dưỡng ước mơ.

Tuyên dương các con nuôi đồn biên phòng - Ảnh 1.

Trên sân khấu chương trình lễ tuyên dương, nhiều cô bé, cậu bé con em đồng bào dân tộc thiểu số ngày nào đã trưởng thành và tự tin chia sẻ về những nỗ lực trong cuộc sống và học tập. Các em có gia đình thứ hai với người bố biên phòng.

Bắt đầu từ năm 2016, Chương trình "Nâng bước em tới trường" nhận đỡ đầu gần 3.000 lượt cháu học sinh, với mức hỗ trợ mỗi cháu 500.000đ/tháng đến khi học hết lớp 12, bằng nguồn kinh phí của cán bộ, chiến sĩ tự nguyện quyên góp ủng hộ.

Sau 2 năm thực hiện, Bộ đội biên phòng tiếp tục triển khai chương trình nhận nuôi dưỡng học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn về nuôi dưỡng tại các đồn với tên gọi là "Con nuôi đồn biên phòng". Cán bộ đồn biên phòng trực tiếp dạy bảo, kèm cặp, uốn nắn

Qua mỗi năm học, kết quả học tập, rèn luyện của từng cháu tiến bộ rõ rệt; tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng; số cháu tốt nghiệp phổ thông trung học cao hơn; nhiểu em đã đỗ đại học... Từ đây, các em sẽ trưởng thành trở về tiếp tục đóng góp cho quê hương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước