Tuyển sinh theo chỉ tiêu, nguy cơ hàng nghìn học sinh tỉnh Phú Yên bỏ học

Hoàng Thư (VTV8)-Thứ tư, ngày 20/07/2016 10:21 GMT+7

VTV.vn - Trong lúc các thí sinh chờ đợi kết quả thi thì khoảng 1.700 học sinh trung học cơ sở tại tỉnh Phú Yên lại đang có nguy cơ bỏ học.

Lý do phụ huynh đưa ra do các trường trung học phổ thông áp dụng chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định mới từ năm học 2016- 2017. Nếu muốn tiếp tục theo học, các em phải vào học ở 1 trong 2 trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện nhưng lại cách nơi ở khoảng 20 cây số.

Theo lý giải từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên, chủ trương phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 nhằm từng bước nâng chất lượng đầu vào ở bậc học này. Đồng thời điều hòa lượng học sinh ở các trường, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất hiện có, tránh tình trạng trường quá tải, trường lại không có học sinh.

Con số khoảng 1.700 học sinh trung học cơ sở của tỉnh Phú Yên không được tuyển vào các trường trung học phổ thông được ngành giáo dục định hướng phân luồng cho học nghề bên cạnh việc văn hóa theo hệ giáo dục thường xuyên nếu có nhu cầu. Bởi hiện nay, rất nhiều trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm dạy nghề ngay tại các huyện của tỉnh Phú Yên vẫn còn chưa khai thác hết công suất của máy móc, trang thiết bị dạy nghề.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước