Xóa bỏ tư duy cũ khi thực hiện chương trình giáo dục mới

Phạm Hà, Chí Hiếu-Thứ năm, ngày 09/02/2023 18:37 GMT+7

VTV.vn - Đây là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại buổi làm việc với UBND TP Hà Nội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2014-2022.

Sáng 9/2, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã làm việc với UBND thành phố Hà Nội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2014-2022.

Xóa bỏ tư duy cũ khi thực hiện chương trình giáo dục mới - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: HNM

Một trong những ý kiến mà đại diện nhiều trường THPT nêu lên là việc học sinh lớp 10 gặp khó khăn khi chuyển tổ hợp môn học. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp ghi nhận ý kiến và trả lời về vấn đề này.

Các nhà trường cho biết, để thực hiện chương trình mới, học sinh lớp 10 năm nay được tư vấn đến 3 lần để chọn tổ hợp. Thế nhưng hết kỳ 1, vẫn có những em cảm thấy lựa chọn của mình sai. Lúc này, chuyện thay đổi tổ hợp môn học trong một trường đã khó, chuyện chuyển trường lại càng khó hơn. Bộ GD-ĐT đã có văn bản hướng dẫn việc này và nhấn mạnh, phải bỏ tư duy cũ để thực hiện chương trình mới.

Xóa bỏ tư duy cũ khi thực hiện chương trình giáo dục mới - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HNM

Tại buổi làm việc, các nhà trường cũng nêu mong muốn được hỗ trợ cả về kinh phí và hoạt động đào tạo để dạy những môn học mới, dạy liên môn, tích hợp. Sách giáo khoa mới cũng cần sớm đến tay giáo viên để thuận lợi trong tìm hiểu.

Các trường cũng kiến nghị Bộ sớm công bố phương án thi tốt nghiệp và tuyển sinh cho năm 2025, là năm mà sẽ thi tuyển theo chương trình mới để học sinh và nhà trường có sự chủ động hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước