Yêu cầu các trường ĐH, CĐ công bố thông tin xét tuyển

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 09/08/2017 10:07 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường Đại học và Cao đẳng phải báo cáo về số lượng thí sinh đã trúng tuyển và thông tin xét tuyển bổ sung nếu có.

Ngay sau khi nhận được xác nhận nhập học của thí sinh trúng tuyển, các trường phải cập nhật lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT để thống kê, không để đến khi hết thời hạn xác nhận nhập học mới cập nhật.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau đợt đầu xét tuyển vẫn còn khoảng 40% chỉ tiêu tuyển sinh, ứng với 133.000 suất vào các trường Đại học. Đợt 2 xét tuyển sẽ bắt đầu từ 13/8 và kết thúc vào cuối ngày 15/8.

Nhiều đại học top đầu tuyển đủ thí sinh từ đợt xét tuyển đầu tiên Nhiều đại học top đầu tuyển đủ thí sinh từ đợt xét tuyển đầu tiên Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh ĐH 2017 đang được áp dụng như thế nào? Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh ĐH 2017 đang được áp dụng như thế nào? Vẫn nhiều cơ hội cho thí sinh trượt xét tuyển Đại học đợt 1 Vẫn nhiều cơ hội cho thí sinh trượt xét tuyển Đại học đợt 1

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước