Công bố Quy chế và Thể lệ dự thi giải Sao mai 2019

PV/Ảnh: BTC-Thứ bảy, ngày 29/09/2018 12:13 GMT+7

VTV.vn - Sao mai - cuộc thi âm nhạc uy tín do Đài THVN tổ chức - đã chính thức khởi động mùa giải mới.

Để tham dự Sao mai 2019, thí sinh cần phải thực hiện đúng quy chế và thể lệ do Ban tổ chức chương trình đưa ra.

I. Quy trình tuyển chọn: Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc - Giải Sao mai 2019 được chia thành 3 vòng.

1. Sơ loại khu vực (Vòng 1):

- Từ 1/10/2018 - 30/12/2018: Nhận hồ sơ từ các thí sinh khu vực nước ngoài, khu vực Hà Nội, khu vực TP.HCM.

- Từ 1/11/2018 - 30/12/2018, vòng sơ loại được tổ chức tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam (do Đài PT-TH các tỉnh, thành phố thực hiện).

- Từ 26/12/2018 - 30/12/2018: Sơ loại vòng 1 tại khu vực Hà Nội (do Ban Văn nghệ trực tiếp tổ chức).

2. Chung kết khu vực (Vòng 2):

- Vòng chung kết được tổ chức tại 3 khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam vào đầu tháng 1/2019.

- Lịch phát sóng đêm chung kết khu vực dự kiến vào cuối tháng 2/2019.

3. Đêm Gala Sao mai:

Với chủ đề Sao mai và những người bạn tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh vào đầu tháng 3/2019, truyền hình trực tiếp trên VTV.

4. Chung kết toàn quốc (Vòng 3):

Giải dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2019 tại tỉnh Quảng Ninh, truyền hình trực tiếp trên VTV.

II. Hình thức tuyển chọn:

1. Hình thức đăng ký:

- Gửi đơn đăng ký tham gia chương trình theo mẫu về địa chỉ: 

+Email: tuyenchonsaomaivtv@gmail.com

+Địa chỉ của Ban tổ chức: Ban Văn nghệ, Đài THVN, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

- Hồ sơ đăng ký bao gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia chương trình theo mẫu (tải mẫu tại đây)

+2 ảnh chân dung, 1 ảnh toàn thân

+Chứng minh thư của bản thân

*Lưu ý: Hồ sơ đã nộp cho Ban tổ chức sẽ không được trả lại.

2. Yêu cầu chung đối với thí sinh:

Người có đủ tư cách tham dự phải đáp ứng được các điều kiện dưới đây:

- Là công dân có quốc tịch Việt Nam hoặc công dân gốc Việt mang quốc tịch nước ngoài đang sinh sống trong nước tuổi từ 17 - 27 (tính đến thời điểm tham gia chương trình)

Riêng thí sinh khu vực nước ngoài, với những trường hợp đặc biệt Ban tổ chức sẽ có quyết định cụ thể.

- Phải được xác nhận trên giấy tờ hợp lệ chứng tỏ thí sinh là công dân hợp pháp. Phải được xác nhận của một trong ba nơi sau:

+ Trường phổ thông trung học hoặc các cơ sở đào tạo nơi đang học tập.

+ Cơ quan, đơn vị nơi đang công tác, làm việc.

+ Chính quyền địa phương nơi hiện đang cư trú, sinh sống.

+ Nếu là người đang được đào tạo tại các trường nghệ thuật chuyên nghiệp phải có xác nhận của nhà trường.

+ Thí sinh phải không nằm trong đối tượng điều tra của cơ quan bảo vệ pháp luật, có đạo đức và lối sống lành mạnh và phải chịu trách nhiệm về những khai báo của mình trên mẫu hồ sơ có sẵn của Ban tổ chức.

- Đối với khu vực nước ngoài:

+ Các thí sinh sẽ gửi 3 bản thu âm và video trích ngang lý lịch kèm theo ảnh cá nhân về BTC theo địa chỉ email: tuyenchonsaomaivtv@gmail.com

+ Ban tổ chức bao gồm ê-kíp biên tập, giám đốc âm nhạc và hội đồng chuyên môn sẽ tiến hành chấm điểm và lựa chọn thí sinh qua đĩa thu âm.

+Trên cơ sở chất lượng tuyển chọn qua bản thu âm (file) ca khúc, các thí sinh sẽ được BTC lựa chọn để về Việt Nam tham gia vòng chung kết toàn quốc.

+ Số thí sinh được tuyển chọn sẽ do BTC quyết định căn cứ vào chất lượng thực tế của mỗi lần tổ chức.

- Đối với 3 khu vực trong nước:

+ Các Đài PTTH các tỉnh sẽ tổ chức sơ loại thí sinh tại địa phương

+ Mỗi tỉnh, thành phố sẽ được chọn từ 2 - 3 thí sinh về tham dự vòng chung kết khu vực. Các trường hợp đặc biệt, BTC sẽ có quyết định cụ thể.

+ Riêng với Hà Nội và TP.HCM, số thí sinh sẽ do BTC quyết định căn cứ vào chất lượng thí sinh thực tế của mỗi lần tổ chức.

II. Vòng 2 Chung kết khu vực (Bắc - Trung - Nam)

- Tại các vòng khu vực, mỗi thí sinh đăng ký 5 bài hát theo một phong cách biểu diễn âm nhạc (những ca khúc được phép lưu hành của Bộ VHTT&DL, kể cả ca khúc nước ngoài dịch lời Việt).

Lưu ý: 5 ca khúc đăng ký là 5 ca khúc bắt buộc thí sinh phải thể hiện được khi có yêu cầu từ Ban tổ chức.

- Sau khi đã đăng ký mà thí sinh muốn thay đổi bài hoặc phong cách âm nhạc đã đăng ký thì phải được sự đồng ý của BTC, đến vòng Chung kết toàn quốc, thí sinh không được phép thay đổi phong cách âm nhạc đã đăng ký.

- Ban Giám khảo tại 3 khu vực do BTC thành lập gồm các nhạc sỹ, ca sỹ có chuyên môn, uy tín trong lĩnh vực âm nhạc.

- BTC sẽ căn cứ vào chất lượng thực tế từ vòng Chung kết 3 khu vực để lựa chọn ra số lượng thí sinh phù hợp đại diện cho 3 phong cách biểu diễn tham dự vòng Chung kết xếp hạng vào tháng 3, tháng 4/2019 tại Quảng Ninh.

- Các trường hợp thí sinh đã được xét chọn đặc cách vào thẳng đêm Chung kết các khu vực (miền Bắc, miền Trung, miền Nam) của giải Sao mai 2019 như sau :

Thí sinh đạt giải Triển vọng của Sao mai 2017 (do Đài THVN tổ chức).

Thí sinh lọt vào Top 9 (các phong cách âm nhạc) tại vòng Chung kết toàn quốc giải Sao mai 2017 (do Đài THVN tổ chức).

Thí sinh đạt giải Nhất cuộc thi Tài năng trẻ HSSV các trường văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao toàn quốc (do Bộ VH TT&DL tổ chức năm 2018).

Thí sinh đạt giải Nhất cuộc thi Giọng hát hay thành phố Hà Nội 2018 (do UBND thành phố Hà Nội tổ chức ).

Thí sinh đạt giải Nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh 2018, do Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

IV. Cấu trúc và nội dung của các đêm Chung kết toàn quốc (vòng 3):

1. Tiêu chí tuyển chọn thí sinh: Chọn tối đa 15 thí sinh từ vòng chung kết khu vực trong nước và nước ngoài để tham gia vào vòng chung kết toàn quốc (căn cứ vào tổng điểm trung bình xếp từ cao xuống thấp của 3 khu vực tại đêm thi Chung kết mỗi khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam mà không phụ thuộc vào vùng miền. Riêng đối với khu vực nước ngoài, sẽ do BTC quyết định dựa trên kết quả lựa chọn của Hội đồng tuyển chọn).

2. Nội dung các đêm thi: (Nội dung cụ thể của từng đêm thi sẽ do Ban tổ chức quyết định).

- Đêm Chung kết 1: vòng loại 1

Vòng này sẽ loại 3 thí sinh có số điểm thấp nhất của 3 phong cách âm nhạc, 12 thí sinh còn lại sẽ tham gia vào đêm chung kết 2.

- Đêm Chung kết 2 - vòng loại 2

 Loại 3 thí sinh có số điểm thấp nhất của  3 dòng nhạc. Còn lại 9 thí sinh.

- Đêm Chung kết 3: vòng loại 3:

  Loại 3 thí sinh tiếp theo có số điểm thấp nhất của 3 dòng nhạc. Còn lại 6 thí sinh.

- Đêm chung kết 4: Chung kết xếp hạng Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc - Giải Sao Mai 2019:

Với sự tham gia của 6 thí sinh xuất sắc đại diện cho 3 phong cách biểu diễn âm nhạc, đồng thời là sự hợp nhất của 3 BGK.

+ Các phần thi bao gồm:

* 6 bài hát của 6 thí sinh

* Phần biểu diễn của 6 thí sinh cùng các ca sỹ khách mời

Lễ trao giải sẽ được công bố và tổ chức tại chỗ vào phần cuối của chương trình.

3.  Hệ thống giải thưởng gồm:

- Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba, Giải triển vọng của mỗi phong cách âm nhạc

- Một số giải thưởng khác do Ban tổ chức quyết định tùy thuộc vào chất lượng của cuộc thi

Ghi chú: Trong trường hợp đặc biệt do chất lượng của thí sinh có thể sẽ không có giải Nhất.

4.  Ban Giám khảo:

- 3 đêm thi vòng loại chung kết toàn quốc sẽ có 1 hội đồng nghệ thuật bao gồm 7 nhạc sỹ, nghệ sỹ danh tiếng, hoặc các giảng viên âm nhạc…. (thành viên hội đồng nghệ thuật có thể thay đổi theo từng đêm thi).

- Đêm chung kết xếp hạng sẽ có 1 hội đồng nghệ thuật bao gồm 9 nhạc sỹ, nghệ sỹ danh tiếng hoặc các giảng viên âm nhạc.  

Để biết thêm thông tin về quy chế và thể lệ tham dự cuộc thi, mời quý vị và các bạn tham khảo tại đây.

Các thí sinh có thể xem thông báo, quy chế cuộc thi trên Báo điện tử VTV News, Tạp chí Truyền hình hoặc gửi thắc mắc về Ban Văn nghệ - Đài THVN, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội; số điện thoại: 0243.8318.111.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước