Shark Tank Việt Nam - Tập cuối: 3 "cá mập" tấn công nhau vì "miếng mồi" tỏi đen

Đinh Hương-Chủ nhật, ngày 25/02/2018 06:30 GMT+7

VTV.vn - Tập cuối Shark Tank Việt Nam gây chú ý khi cả 3 sharks đều tung chiêu giành giật miếng mồi tỏi đen nhưng thương vụ bất thành do phía nhà sáng lập không gật đầu.

Tập 16 - tập cuối của Shark Tank Việt Nam - Thương vụ bạc tỷ mùa đầu tiên đã khép lại với một thương vụ thành công và 2 dự án phải ra về vì thiếu chuẩn bị về dữ liệu tài chính.

Dù là một trong hai dự án ra về nhưng start-up về kinh doanh tỏi đen đã khiến các sharks tranh giành nhau quyết liệt. Lê Minh Hồng Phúc - Đại diện của nhóm sáng lập dự án I AM V đến với Shark Tank Việt Nam để kêu gọi 1,5 tỷ đồng cho 10% cổ phần công ty. 

Hiện I AM V đang kinh doanh 5 dòng sản phẩm tỏi đen bao gồm: tỏi cô đơn, tỏi nhiều nhánh, bánh tỏi đen, nước lên men tỏi đen, nước cốt tỏi đen, cao tỏi đen. Sản phẩm đã có mặt tại 2 hệ thống siêu thị và 100 điểm bán lẻ ở TP.HCM, Hà Nội.

Shark Tank Việt Nam - Tập cuối: 3 cá mập tấn công nhau vì miếng mồi tỏi đen - Ảnh 1.

Do khả năng minh bạch số liệu kém nên Shark Phú quyết định không đầu tư. Dù có thêm Shark Hưng tỏ ý không đầu tư nhưng I AM V vẫn hâm nóng chương trình bởi cuộc cạnh tranh kịch tính của 3 "cá mập" còn lại. Trong khi Shark Vương đề nghị 1,5 tỷ đồng đối lấy 36% cổ phần thì liên minh Shark Linh và Khoa đề nghị cùng số tiền nhưng lấy 40%.

Shark Tank Việt Nam - Tập cuối: 3 cá mập tấn công nhau vì miếng mồi tỏi đen - Ảnh 2.

Shark Khoa tiếp tục "tung chiêu" về thân thế với 13 năm kinh nghiệm trong nông nghiệp, khả năng xây dựng thương hiệu nông sản. Cùng hợp sức, Shark Linh không quên quảng bá khả năng hỗ trợ phát triển thị trường ngoài nước, giúp I AM V vươn xa thế giới.

Đáp lại, Shark Vương nhấn mạnh con số giá trị xuất khẩu mỗi năm 1.000 tỷ đồng của tập đoàn và không quên "tấn công" liên minh Khoa - Linh khi cho rằng Shark Khoa quá bận rộn với đội bóng rổ, còn Shark Linh vốn sống tại Mỹ nhiều nên không am hiểu về tỏi đen.

Shark Tank Việt Nam - Tập cuối: 3 cá mập tấn công nhau vì miếng mồi tỏi đen - Ảnh 3.

Tuy nhiên, cuộc tranh giành "miếng mồi" tỏi đen không kết thúc bằng việc "cá mập" nào phô diễn sức hấp dẫn nhiều hơn. Thay vào đó, cú bắt tay không diễn ra bởi cả ba nhà sáng lập cương quyết chỉ chia sẻ cổ phần công ty không quá 15%.

Ngay từ bây giờ, quý vị có thể đăng ký tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam - Thương vụ bạc tỷ mùa 2 để gọi vốn cho các dự án khởi nghiệp của mình.

Shark Tank Việt Nam - Thương vụ bạc tỷ tuyển sinh mùa 2 Shark Tank Việt Nam - Thương vụ bạc tỷ tuyển sinh mùa 2

VTV.vn - Các start-up, SME đang hoạt động tại Việt Nam hãy đăng ký tham gia Shark Tank Việt Nam - Thương Vụ Bạc Tỷ mùa 2 ngay từ hôm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước