Trang trại lợn quy mô hàng trăm con nằm sát đường liên xã cũ là Liên Khê và chính Mỹ. Mật độ người tham gia giao thông vào giờ cao điểm khá đông. Ảnh: Nguyễn Quân
Thời gian gần đây, "Alo VTV Times" nhận được phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường phát sinh từ một số cơ sở chăn nuôi gia súc trên địa bàn phường Lưu Kiếm (TP Hải Phòng). Điều đáng nói, nhiều khu chăn nuôi nằm sát tuyến đường dân sinh, gần khu vực sản xuất nông nghiệp và khu dân cư đông người sinh sống.
Theo ghi nhận thực tế của phóng viên tại khu vực Tổ dân phố 1 Chính Mỹ, một trang trại nuôi lợn quy mô hàng trăm con đang hoạt động gần tuyến đường nối Liên Khê – Chính Mỹ. Trong các khung giờ sáng sớm và cuối chiều, mùi hôi từ khu vực chuồng trại phát tán khá rõ ra môi trường xung quanh.


Khu vực nước thải và xử lý nước thải có màu đen kịt, nổi váng và bốc mùi hôi thối ra xung quanh. Ảnh: Nguyễn Quân
Người dân địa phương cho biết, mỗi khi hệ thống quạt hút công suất lớn của trang trại vận hành, luồng khí mang theo mùi phân và chất thải bị đẩy thẳng ra khu vực đường dân sinh. Không ít người khi đi qua đây phải bịt khẩu trang hoặc di chuyển nhanh để tránh mùi khó chịu.
Không chỉ ảnh hưởng tới việc đi lại, khu vực ao chứa nước quanh trang trại cũng xuất hiện tình trạng nước đục màu, đóng váng. Một số hộ dân có diện tích sản xuất nông nghiệp gần đó bày tỏ lo ngại về nguy cơ nguồn nước bị ảnh hưởng trong quá trình canh tác.

Trang trại chăn nuôi lợn được xây dựng trên đất nông nghiệp tại TDP 1 Chính Mỹ, phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng. Ảnh: Xuân Đạo
"Ngày nắng nóng, mùi từ trại lợn bốc lên rất khó chịu. Người dân xung quanh đều bức xúc nhưng nhiều người cũng ngại va chạm vì là quan hệ làng xóm," một người dân sinh sống gần khu vực phản ánh.
Theo tìm hiểu của phóng viên, cơ sở này được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2025, gồm hệ thống chuồng kín quy mô vài trăm con lợn cùng dãy quạt hút công suất lớn. Trong khi đó, khu vực xử lý chất thải được người dân phản ánh còn đơn giản, chưa tạo được sự yên tâm về vấn đề môi trường.
Đáng chú ý, công trình quy mô lớn này nằm khá gần khu dân cư và tuyến đường dân sinh nhưng vẫn hoạt động trong thời gian dài. Điều này khiến nhiều người dân đặt câu hỏi về công tác kiểm tra, giám sát tại địa phương đối với hoạt động chăn nuôi và việc sử dụng đất.


Trang trại chăn nuôi lợn được xây dựng trên đất nông nghiệp tại TDP 1 Chính Mỹ, phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng. Ảnh: Xuân Đạo
Cách đó không xa, tại một khu lán tôn dựng trên phần đất nông nghiệp, hoạt động nuôi nhốt trâu bò cũng đang diễn ra thường xuyên. Theo phản ánh của người dân, khu vực này từng xuất hiện hoạt động giết mổ gia súc, phát sinh chất thải và phụ phẩm chăn nuôi xả ra mương nước gần sông Giá.



Lán chăn nuôi trâu ở tổ dân phố 1 chính mĩ phường Lưu kiếm xây dựng trên đất trồng lúa. Có thời điểm, xác động vật được vứt thẳng xuống sông Giá. Ảnh người dân cung cấp
"Có thời điểm mùi rất nặng, nước dưới mương đổi màu. Người dân chỉ mong cơ quan chức năng kiểm tra rõ để bảo đảm môi trường sống," một người dân địa phương cho biết.
Không chỉ riêng khu vực Chính Mỹ, người dân tại Tổ dân phố 10 Liên Khê cũng phản ánh tình trạng ô nhiễm kéo dài từ một trang trại nuôi lợn quy mô lớn hoạt động nhiều năm nay trên phần đất nông nghiệp.
Một số hộ dân sinh sống gần khu vực cho biết, đã có thời điểm dịch bệnh trên đàn lợn xảy ra, việc tiêu hủy gia súc phát sinh khói và mùi khét kéo dài nhiều ngày. Ngoài ra, nước thải từ hoạt động chăn nuôi cũng bị phản ánh gây ảnh hưởng tới một số diện tích canh tác xung quanh.

Trang trại lợn rộng hàng trăm m2 tại TDP 10 Liên Khê, phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng. Ảnh: Xuân Đạo
Theo tìm hiểu của phóng viên, cơ sở này từng bị xử lý liên quan đến vấn đề môi trường trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên, tình trạng người dân phản ánh vẫn tiếp diễn trong thời gian dài.
Trao đổi với phóng viên VTV Times, ông Nguyễn Trọng Thảo, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Lưu Kiếm cho biết, cơ sở chăn nuôi tại Tổ dân phố 1 Chính Mỹ là trường hợp chăn nuôi tự phát trên đất nông nghiệp, đất công ích.
Theo ông Thảo, địa phương đã tiến hành rà soát, lập biên bản xử lý ban đầu và sẽ tiếp tục kiểm tra hồ sơ pháp lý liên quan tới hoạt động chăn nuôi cũng như việc sử dụng đất.
Đối với khu vực nuôi trâu bò, đại diện địa phương cho biết đã lập biên bản, yêu cầu không thực hiện hoạt động giết mổ tại khu vực này.
Riêng đối với trang trại tại Tổ dân phố 10 Liên Khê, ông Thảo cho biết trước đây địa phương cũ có ký hợp đồng cho thuê đất. Tuy nhiên, việc sử dụng hiện nay chưa phù hợp với mục đích đất nông nghiệp. Qua kiểm tra, hệ thống xử lý môi trường của cơ sở cũng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu.
"Chúng tôi mới tiếp nhận địa giới và bàn giao quản lý hành chính nên đang tiếp tục rà soát lại toàn bộ hồ sơ, hiện trạng để xử lý theo quy định," ông Thảo nói.

Khu vực nước thải của toàn bộ trại lợn chảy qua một con mương, nước mương có màu nâu sẫm và mùi hôi thối khắp khu vực xung quanh. Ảnh: Nguyễn Quân.
Trong khi đó, ông Nguyễn Huy Hoàng, Chủ tịch UBND phường Lưu Kiếm thừa nhận phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm từ các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn là có cơ sở. Theo lãnh đạo phường, địa phương đang trong quá trình rà soát lại hồ sơ, hiện trạng quản lý để có hướng xử lý phù hợp.
Dù vậy, thực tế cho thấy nhiều cơ sở chăn nuôi đã tồn tại và hoạt động trong thời gian dài, phát sinh phản ánh kéo dài liên quan đến môi trường, đất đai và việc xả thải. Trong khi đó, phần lớn các khu chăn nuôi đều nằm gần khu dân cư hoặc khu vực sản xuất nông nghiệp.

Toàn cảnh trại lợn được xây dựng trên đất nông nghiệp tại TDP 10 Liên Khê, phường Lưu Kiếm (ảnh trái) và trại lợn tại TDP 1 Chính Mỹ, phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng (ảnh phải). Ảnh: Xuân Đạo
Điều này đặt ra yêu cầu cần sớm kiểm tra toàn diện, làm rõ trách nhiệm quản lý của các đơn vị, cá nhân liên quan qua từng thời kỳ. Bởi nếu tình trạng chăn nuôi trên đất nông nghiệp, hệ thống xử lý môi trường chưa bảo đảm vẫn tiếp tục kéo dài, hệ lụy sẽ không chỉ dừng ở vấn đề ô nhiễm môi trường sống.
Về lâu dài, nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp, nguồn nước và chất lượng sống của người dân địa phương là điều khó tránh khỏi. Quan trọng hơn, việc các cơ sở tồn tại trong thời gian dài, từng bị phản ánh và kiểm tra nhưng hồ sơ xử lý chưa được cung cấp đầy đủ cũng khiến dư luận đặt câu hỏi về hiệu quả giám sát, quản lý tại cơ sở.
Đại diện UBND phường Lưu Kiếm cho biết sẽ cung cấp các biên bản xử lý, hồ sơ liên quan đến nguồn gốc đất và quá trình kiểm tra đối với các cơ sở nói trên. Tuy nhiên, đến thời điểm bài viết được đăng tải, các tài liệu mà địa phương cho biết sẽ cung cấp vẫn chưa được chuyển tới phóng viên.
Bình luận (0)