Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tới Tòa án Trung ương Seoul để dự phiên tòa hồi tháng 5/2025. (Ảnh: AP)
Tòa án Trung ương Seoul ngày 12/6 đã tuyên phạt cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol 30 năm tù trong vụ án liên quan đến cáo buộc chỉ thị chiến dịch đưa máy bay không người lái vào Bình Nhưỡng, Triều Tiên.
Theo hãng tin Yonhap, ông Yoon bị đưa ra xét xử với các cáo buộc gồm: phản quốc, lạm dụng quyền lực và cản trở thực thi công vụ. Cùng vụ án, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun bị tuyên 30 năm tù, cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh phòng Quân đội Yeo In-hyeong bị tuyên 15 năm tù. Cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến máy bay không người lái Kim Yong-dae bị tuyên 3 năm tù, cho hưởng án treo 5 năm.
Hội đồng xét xử cho rằng ông Yoon Suk Yoon, ông Kim Yong-hyun và ông Yeo In-hyeong đã chỉ đạo lực lượng máy bay không người lái thực hiện chiến dịch nhằm vào Bình Nhưỡng vào khoảng tháng 10/2024. Theo hội đồng xét xử, mục đích của hành động này là nhằm kích động Triều Tiên, từ đó tạo cớ ban bố lệnh thiết quân luật khẩn cấp tại Hàn Quốc vào ngày 3/12/2024.
Tòa nhận định các bị cáo đã sử dụng một chiến dịch quân sự mang tính khiêu khích để tạo ra tình trạng căng thẳng an ninh, có thể dẫn tới xung đột vũ trang cục bộ hoặc khủng hoảng quốc gia. Hành vi này bị cho là gây nguy cơ thiệt hại về tính mạng, tài sản của người dân và quân đội Hàn Quốc.

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol (trái) và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun. (Ảnh: Yonhap)
Theo hội đồng xét xử, việc huy động quân đội cho mục đích cá nhân đã đi ngược lại sứ mệnh bảo vệ an ninh quốc gia và phòng thủ lãnh thổ của quân đội Hàn Quốc. Tòa cũng cho rằng chiến dịch này có thể làm lộ năng lực quân sự của Hàn Quốc cho Triều Tiên, đồng thời khiến Bình Nhưỡng tăng cường trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Ngoài ra, hội đồng xét xử còn tuyên các bị cáo có tội đối với một số cáo buộc liên quan đến việc làm giả tài liệu, báo cáo sai sự thật nhằm che giấu nguyên nhân một máy bay không người lái bị rơi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Khi lượng hình, hội đồng xét xử chỉ trích việc các bị cáo bị cho là cố tình tạo ra tình trạng khẩn cấp quốc gia để sử dụng quyền ban bố thiết quân luật. Tòa cho rằng hành vi này đi ngược hoàn toàn với mục đích của lệnh thiết quân luật, vốn chỉ được sử dụng trong tình trạng khẩn cấp thực sự.
Sau phiên tòa, đội ngũ luật sư của ông Yoon Suk Yeol phản đối phán quyết của hội đồng xét xử, cho rằng đây là bản án mang "động cơ chính trị" và tuyên bố sẽ kháng cáo.
Bình luận (0)