Tổng thống Hàn Quốc trong cuộc họp khai mạc Ủy ban Chiến lược Quốc phòng Tương lai tại thành phố Changwon, tỉnh Gyeongsang Nam, ngày 26/5 (Ảnh: Yonhap)
Động thái Hàn Quốc tăng tốc chương trình tàu ngầm hạt nhân diễn ra trong bối cảnh các nước trong khu vực liên tục tăng cường năng lực quốc phòng. Chính phủ Hàn Quốc hôm 26/5 cho biết nước này đang hướng tới việc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên vào giữa những năm 2030.
Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, việc đóng tàu sẽ được thực hiện trong nước thay vì tại các xưởng đóng tàu của Mỹ nhằm đảm bảo tính tự chủ trong việc mua sắm, bảo trì và vận hành lâu dài.
Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cũng đưa ra tuyên bố rằng nước này đặt mục tiêu hạ thủy tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên vào giữa những năm 2030.
Hàn Quốc cam kết sử dụng nhiên liệu uranium làm giàu thấp và tuân thủ các nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã công bố lộ trình đầu tiên về phát triển tàu ngầm hạt nhân, vạch ra cách tiếp cận trong việc phát triển và mua sắm nền tảng này, đồng thời công khai trình bày khuôn khổ dự án.

(Ảnh: MND)
Kế hoạch được đưa ra sau thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Lee Jae Myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 10/2025. Trong đó, Washington bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Seoul phát triển tàu ngầm hạt nhân và theo đuổi chương trình làm giàu uranium dân sự, cũng như tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng cho mục đích hòa bình.
Theo lộ trình này, chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu hạ thủy tàu ngầm hạt nhân đầu tiên vào giữa thập niên 2030 và đưa vào sử dụng vào cuối thập niên 2030.
Tàu ngầm này sẽ cung cấp khả năng hoạt động được nâng cao đáng kể so với các tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel thông thường nhờ khả năng hoạt động dưới nước lâu hơn và tính cơ động cao hơn, vượt trội so với các tàu ngầm hiện nay của Hàn Quốc.
Việc Hàn Quốc đặt mục tiêu sở hữu tàu ngầm hạt nhân được nhận định là có thể làm thay đổi đáng kể cán cân an ninh và cuộc cạnh tranh quân sự dưới biển tại khu vực châu Á.
Bình luận (0)