Đức Hải chuyển nghề vì… bốn con

Theo Đất Việt-Thứ bảy, ngày 17/04/2010 16:00 GMT+7

"Nghệ sĩ vốn ngẫu hứng nhưng có lẽ 4 đứa con đã kéo tôi xuống đất để thực tế hơn. Giờ tôi buộc phải biết đánh bắt xa bờ chứ không chỉ gần bờ nữa", Đức Hải chia sẻ.

- Nghe tin Đức Hải vừa nhận công việc mới, anh có thể bật mí gì về nó?

- Tôi vừa nhận lời làm Phó tổng giám đốc phụ trách khu vực phía nam Công ty truyền thông S Media- đơn vị hợp tác với Đài truyền hình Việt Nam phát triển kênh O2TV, một kênh truyền hình chuyên về sức khỏe và cuộc sống.


- Lý do nào khiến anh quyết định đầu quân về kênh O2TV một lĩnh vực có vẻ không liên quan gì đến nghệ thuật?

- Sức khỏe là vàng, vấn đề ai chẳng quan tâm, đặc biệt với người ốm. Tôi là ông bố của 4 đứa con, việc chăm sóc sức khỏe gia đình, con cái giờ quan trọng lắm. Tham gia công việc này sẽ giúp tôi biết thêm nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe, cách phòng và chữa bệnh. Tôi lại có thêm nhiều chuyện để nói với gia đình, bạn bè.

- Điều gì có sẵn ở nội lực Đức Hải khiến anh tự tin mình sẽ thành công?

- Bản thân tôi là người công chúng, có mối quan hệ xã hội rộng. Tôi có nhiều bạn bè hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau và đó là kênh kết hợp làm ăn rất tốt. Tôi cũng là nghệ sĩ có chút tiếng tăm. Suy nghĩ lạc quan thì có thể việc tôi tham gia công việc này, bước đầu khiến người ta chú ý và quan tâm đến kênh nhiều hơn.

- O2 là kênh mới và hiện giờ lượng khán giả chưa nhiều, anh sẽ sử dụng những chiêu nào để hấp dẫn khán giả?

- Theo tôi, phải tìm được điểm nhấn, nghĩa là nghĩ đến O2 là nghĩ đến chương trình đó. Việc này giống bức tranh. Họa sĩ vẽ một rừng hoa nhưng phải có một bông nổi bật, gây ấn tượng nhất. Nếu màu sắc, kiểu dáng chưa đủ thu hút, có khi phải gắn viên kim cương. Nhưng nhớ bảo quản nó cẩn thận. Ngoài ra, vấn đề đề kỹ thuật đặc biệt quan trọng.


- Có nghĩa, mối quan hệ là điểm mạnh mà anh sẽ khai thác. Nhưng dường như điều này chỉ mới là yếu tố cần chứ chưa đủ để làm nên một thương hiệu?

- Có nhiều quan hệ, mình sẽ dễ dàng đặt vấn đề hợp tác. Tuy nhiên, sự kết nối chỉ mang tính giao dịch ban đầu còn những vấn đề cụ thể, chi tiết lại cần thêm thời gian và sự thỏa thuận hai bên.

- Nhiều nghệ sĩ khi chuyển sang kinh doanh thường “sốc” vì phải làm quen với các con số, phải tính toán, đau đầu chuyện lỗ, lãi, với anh thì sao?

- Nghệ sĩ vốn ngẫu hứng nhưng làm quản lý cần nguyên tắc. Hiện tôi đang là trưởng khoa quản lý nhân sự trường Đại học Sân khấu điện ảnh TP Hồ Chí Minh nên không gặp nhiều khó khăn trong công việc quản lý mới. Tuy nhiên, phải nói thật kinh doanh không phải là nghề thuận tay, nhưng tôi sẽ học hỏi, bổ sung thêm kiến thức chuyên môn.

Mặt khác, có lẽ 4 đứa con sẽ kéo tôi xuống đất thực tế hơn. Giờ tôi biết đánh bắt xa bờ chứ không chỉ gần bờ nữa.

- Đức Hải có tài lại rất biết kiếm tiền. Mẫu đàn ông như thế liệu có khiến anh tự tin quá mà quên mất mình đang thiếu gì?

- Có, tôi biết tôi thiếu cái gì: thời gian. Đi dạy, diễn kịch, kinh doanh và pha sữa cho con mỗi sáng. Tôi đang phải sắp xếp nhiều việc để có thể làm trọng những gì cần làm.

Một việc rất quan trọng nữa tôi chưa làm được: chăm sóc bản thân. Trước, Đức Hải khỏe mạnh, đẹp trai lắm, giờ nhìn vào gương, giật mình. Biết vậy nhưng chưa có thời gian nghĩ tới.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước