Ban Khoa giáo khởi động với "Ngày hội sáng tạo 2018"

Đăng bởi Phạm Hùng 0 Bình luận

1 Tháng 3 2018

Ngày hội sáng tạo đã được phát động tới từng phóng viên, biên tập viên Ban Khoa giáo cách đây 3 tháng. Với tiêu chí độc đáo, tính khả thi và ưu tiên phát triển nội dung số, 10 ý tưởng tham gia Ngày hội sáng tạo đã được các phòng sản xuất nội dung lựa chọn và tuyển chọn kỹ càng.

Hiện thực hóa phát triển nội dung số

Hai giải A của Ngày hội sáng tạo đã được trao cho 2 ý tưởng liên quan đến Nội dung số. Đây là 2 ý tưởng đã thuyết phục hoàn toàn Hội đồng chấm giải.

Với mục đích tăng lượng khán giả xem chương trình Đi đâu Ăn gì trên kênh VTV2, MC Vũ Mạnh Tùng, phòng Kiến thức Cộng đồng đã lập fanpage của mình để quảng bá trên Facebook. Hơn 3 tháng qua, đối với mỗi chương trình, anh đã thực hiện 3 bước tương tác với khán giả.

Trong khi ghi hình chương trình, Mạnh Tùng đều đăng ảnh, clip, live stream để giới thiệu cho khán giả. Khi chương trình phát sóng, anh link chương trình trên trang fanpage. Sau khi chương trình phát sóng, MC Vũ Mạnh Tùng đăng ảnh, clip hậu trường; viết bài tương tác; quảng bá chéo trên các trang, các nhóm…

Mỗi bài đăng, MC Vũ Mạnh Tùng viết ngắn, có tính kêu gọi. Mỗi clip hoặc livetream có thời lượng từ 1 - 6 phút. Đến nay, trang fanpage đã có 66.000 lượt theo dõi. Bài đăng hiệu quả nhất đạt gần 19.000 lượt like, 1.600 bình luận và hơn 300 lượt chia sẻ.

"MC Mạnh Tùng đã biết phát huy lợi thế người nổi tiếng của mình. Tuy nhiên, đây mới dừng lại ở một trang cá nhân. Về lâu dài, Ban Khoa giáo cần phải xây dựng được một trang tương tác như thế này của kênh VTV2", nhà báo Trương Công Tú, thành viên Hội đồng chấm giải góp ý.

Ban Khoa giáo khởi động với Ngày hội sáng tạo 2018 - Ảnh 1.

Trong khi đó, nhà báo Lưu Ngọc Ánh, Phó Trưởng phòng Công nghệ đã giới thiệu một format chương trình mới vừa phát sóng trên kênh VTV2 vừa phát được trên môi trường số.

Ý tưởng chương trình lớn

Ngày hội sáng tạo cũng là dịp các phòng giới thiệu ý tưởng cho các chương trình lớn của năm 2018. Ngay từ đầu năm, phòng Khoa học Nông nghiệp đã xác định chủ đề của Gala Tôi là nông dân’ năm 2019 là tôn vinh những con người không bao giờ từ bỏ ước mơ, dám khác biệt, đi ngược lại với số đông.

Với ý tưởng chương trình "Lối đi ngay dưới chân mình", Hội đồng chấm giải đánh giá cao ý tưởng văn học của phòng khoa học Nông nghiệp. Tuy nhiên, để cụ thể hóa câu chuyện hình ảnh hấp dẫn, ý tưởng này cần nghiên cứu, cụ thể hóa đường dây kịch bản rõ ràng hơn.

Một số format chương trình cũng được giới thiệu nhằm lôi cuốn khán giả, tiết kiệm chi phí sản xuất và tăng tính tương tác trên môi trường số. Ý tưởng chương trình Hành trình của tôi của MC Phí Linh, phòng Khoa học Xã hội đã hiện thực hóa mục tiêu như vậy.

Bên cạnh đó, Ngày hội sáng tạo cũng có ý tưởng làm phim tài liệu buộc ê-kíp sản xuất phải dấn thân. Biên tập viên Ngọc Minh, phòng Khoa học Sức Khỏe đã ấp ủ đề tài về người bác sỹ đã thành công trong việc khống chế bệnh phong (bệnh hủi) ở Việt Nam.

"Nếu ê-kíp vượt qua được khó khăn này thì sẽ có được câu chuyện và hình ảnh ấn tượng. Tôi ủng hộ ý tưởng của phim này" - đạo diễn Hoàng Lâm, thành viên Hội đồng chấm giải động viên.

Tổ tư vấn nội dung

Đây là lần đầu tiên Ban Khoa giáo tổ chức Ngày hội sáng tạo. Những bỡ ngỡ, lúng túng trong kỹ năng thuyết trình, bảo vệ đề tài của phóng viên, biên tập viên đã được rút kinh nghiệm.

Tuy nhiên, cái được lớn nhất là đã khơi gợi được tinh thần sáng tạo của từng thành viên của Ban Khoa giáo ngay từ đầu năm. "Những ý tưởng tốt trong Ngày hội lần này sẽ được lãnh đạo Ban sớm tổ chức thực hiện. Các ý tưởng còn lại sẽ được lãnh đạo Ban, lãnh đạo phòng và chi hội nhà báo góp ý, phản biện thêm để sớm triển khai sản xuất...", nhà báo Lê Hải Anh, Phó Trưởng ban Khoa giáo, Chủ tịch Hội đồng chấm giải thông tin thêm.

Ban Khoa giáo khởi động với Ngày hội sáng tạo 2018 - Ảnh 2.

Sắp tới, Ban Khoa giáo sẽ đẩy mạnh phong trào sáng tạo trong toàn Ban. Phong trào này không chỉ dừng lại ở mảng sản xuất nội dung mà còn diễn ra ở bộ phận thể hiện hình ảnh, kỹ thuật, tài chính, thủ tục hành chính… Một trong những giải pháp giúp Ban Khoa giáo thực hiện việc này là công cụ 5S nhằm mục đích nâng cao hiệu quả, hiệu suất làm việc của người lao động.

Nhà báo Đỗ Quốc Khánh, Trưởng ban Khoa giáo khẳng định: "Lãnh đạo Ban Khoa giáo sẽ ủng hộ hết mình cho các ý tưởng sáng tạo. Chúng ta đang sống trong thế giới ngày càng phẳng, vì vậy mỗi người phải nâng cao kỹ năng, trình độ, nỗ lực làm việc hết mình. Có như vậy, chúng ta mới không bị tụt lại phía sau".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Bạn có thắc mắc cần VTV giải đáp, bạn có thông tin cần cung cấp, hoặc chỉ đơn giản là bạn có băn khoăn muốn chia sẻ với chúng tôi, xin sử dụng form dưới đây và gửi nội dung cho Tòa soạn.