Sinh viên Cao đẳng Truyền hình trau dồi kiến thức với tọa đàm "Nghề đồ họa"

Đăng bởi Hà Giang, Quang Hiệp, Thế Hiệp 0 Bình luận

14 Tháng 3 2019

Buổi tọa đàm "Nghề đồ họa" vừa được tổ chức cho các sinh viên khoa Công nghệ Thông tin, trường Cao đẳng Truyền hình

Với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thị trường thiết kế mỹ thuật ứng dụng nói chung và chuyên ngành Thiết kế đồ họa nói riêng, ngày 12/3 vừa qua, khoa Công nghệ Thông tin - Trường Cao đẳng Truyền hình (Đài THVN) đã tổ chức buổi tọa đàm "Nghề đồ họa". Đây là dịp để các sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin được mở rộng kiến thức và lĩnh hội nhiều trải nghiệm thực tế từ các chuyên gia của Đài THVN.

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia của Đài THVN đã chia sẻ những kinh nghiệm về sản xuất các sản phẩm đồ họa, từ công nghệ, ý tưởng, nội dung đến phương thức thể hiện cũng như các giải pháp để nâng cao tính cạnh tranh trong mỗi sản phẩm đồ họa, góp phần cho sự thành công của các chương trình truyền hình.

Sinh viên Cao đẳng Truyền hình trau dồi kiến thức với tọa đàm Nghề đồ họa - Ảnh 1.

Ông Bùi Thanh Hà - Phòng Đồ họa, Trung tâm Mỹ thuật, Đài THVN - chia sẻ kiến thức đồ họa tại tọa đàm

Chia sẻ tại buổi tọa đàm, ông Bùi Thanh Hà - Phòng Đồ họa, Trung tâm Mỹ thuật, Đài THVN - đã giới thiệu về tính ưu việt trong hệ thống các thiết bị ứng dụng trong thiết kế đồ họa hiện nay để tạo nên những sản phẩm đồ họa đạt chất lượng tốt như hệ thống máy tính workstation (2D và 3D), hệ thống reander farm, hệ thống đồ họa tiền kỳ (bao gồm Orad và Viz), hệ thống Motion capture.

Theo ông Hà, hiện nay, các sản phẩm đồ họa 3D được minh họa đem lại cho người xem cái nhìn sinh động, hấp dẫn và chân thật nhất. Sản phẩm đồ họa 3D là kết quả của việc sử dụng các công cụ phần mềm trong vi tính tạo nên các đối tượng vật thể. Trong các lĩnh vực truyền thông, truyền hình, quảng cáo; lĩnh vực điện ảnh; lĩnh vực thiết kế đồ họa, thiết kế trong hoạt hình,… các sản phẩm đồ họa 2D, 3D rất cần những người có tư duy sáng tạo. Vì thế để tạo ra một sản phẩm tốt, đòi hỏi người thiết kế cần có sự am hiểu, học hỏi từ chính cuộc sống xung quanh để tạo ra những sản phẩm tốt phục vụ cho nhu cầu người xem.

Sinh viên Cao đẳng Truyền hình trau dồi kiến thức với tọa đàm Nghề đồ họa - Ảnh 2.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập như hiện nay, theo ông Ninh Quang Trường (Trung tâm Sản xuất các chương trình Giáo dục - Đài THVN), để tạo nên sản phẩm đồ họa đạt chất lượng tốt, người làm cần có kiến thức cơ bản về nghệ thuật: mỹ thuật, hội họa, tin học ứng dụng đồ họa truyền thông và đồ họa kỹ thuật số, nguyên lý thiết kế đồ họa. Đồng thời, cần nắm vững kiến thức về thiết kế nhận diện thương hiệu và sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính, các phần mềm thiết kế 2D, 3D.

Trước nhu cầu về nguồn nhân lực của ngành đồ họa ngày càng cao, ông Ninh Quang Trường mong muốn các bạn sinh viên trường Cao đẳng Truyền hình, đặc biệt là sinh viên ngành đồ họa, cần cố gắng trong việc trau dồi kiến thức, củng cố chuyên môn của bản thân thân để có thể nắm bắt được những cơ hội việc làm sau khi ra trường.

Nhân dịp này, nhiều sinh viên khoa Công nghệ Thông tin tham dự tọa đàm cũng đặt ra nhiều câu hỏi thú vị cho các chuyên gia về việc thích ứng với xu thế phát triển của ngành đồ họa trong tương lai, cơ hội thực tập, làm việc tại Đài THVN…

Sinh viên Cao đẳng Truyền hình trau dồi kiến thức với tọa đàm Nghề đồ họa - Ảnh 3.
Sinh viên Cao đẳng Truyền hình trau dồi kiến thức với tọa đàm Nghề đồ họa - Ảnh 4.
Sinh viên Cao đẳng Truyền hình trau dồi kiến thức với tọa đàm Nghề đồ họa - Ảnh 5.

Kết thúc buổi tọa đàm, TS. Nguyễn Trọng Tùng - Phó Trưởng khoa Công nghệ Thông tin, trường Cao đẳng Truyền hình đã cảm ơn ông Bùi Thanh Hà và ông Ninh Quang Trường đã mang đến những kiến thức và chia sẻ thú vị về nghề đồ họa. Những chia sẻ trong buổi tọa đàm sẽ góp thêm những kiến thức và kinh nghiệm hết sức bổ ích trong việc làm nghề của sinh viên trường Cao đẳng Truyền hình.

Sinh viên Cao đẳng Truyền hình trau dồi kiến thức với tọa đàm Nghề đồ họa - Ảnh 6.

TS. Nguyễn Trọng Tùng - Phó Trưởng khoa Công nghệ Thông tin, trường Cao đẳng Truyền hình

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Bạn có thắc mắc cần VTV giải đáp, bạn có thông tin cần cung cấp, hoặc chỉ đơn giản là bạn có băn khoăn muốn chia sẻ với chúng tôi, xin sử dụng form dưới đây và gửi nội dung cho Tòa soạn.