Hơn 1.000 thường dân ở Sudan bị sát hại trong các cuộc tấn công UAV

VTV.vn - Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) đã sát hại hơn 1.000 thường dân ở Sudan - quốc gia đang bị nội chiến tàn phá, trong 5 tháng đầu năm 2026.

Khói bốc lên trên bầu trời Khartoum, Sudan trong cuộc giao tranh giữa quân đội Sudan và RSF, ngày 26/9/2024 (Ảnh AP)

Khói bốc lên trên bầu trời Khartoum, Sudan trong cuộc giao tranh giữa quân đội Sudan và RSF, ngày 26/9/2024 (Ảnh AP)

Một quan chức cấp cao của Liên hợp quốc hôm 15/6 đã đưa ra thông tin về thương vong do các vụ tấn công UAV ở Sudan, khi các thiết bị bay không người lái đang khiến cuộc xung đột trở nên chết chóc hơn đối với người dân.

Cụ thể, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Türk cho biết văn phòng của ông đã ghi nhận báo cáo về thực trạng gia tăng mạnh các cuộc tấn công UAV cũng như những vụ hiếp dâm và bạo lực tình dục trong cuộc chiến ở Sudan - hiện đã bước sang năm thứ tư. Theo ông Türk, văn phòng của ông đã ghi nhận hơn 1.000 thường dân ở Sudan thiệt mạng do các cuộc tấn công UAV từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay.

"Ở Sudan, cuộc xung đột khủng khiếp đã lan rộng và leo thang, được đánh dấu bằng sự gia tăng mạnh mẽ việc sử dụng UAV" - ông Türk nói với Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc tại Geneve.

Cuộc nội chiến ở quốc gia Đông Bắc châu Phi này bùng nổ vào ngày 15/4/2023, khi cuộc tranh giành quyền lực giữa quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) bùng phát thành giao tranh dữ dội ở thủ đô Khartoum và các địa phương khác của Sudan.

Hơn 1.000 thường dân ở Sudan bị sát hại trong các cuộc tấn công UAV- Ảnh 1.

Nội chiến ở Sudan đã gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới (Ảnh: AP)

Theo Dự án Dữ liệu địa điểm và Sự kiện xung đột vũ trang (ACLED), nội chiến ở Sudan đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 59.000 người trong suốt 3 năm qua. Tuy nhiên, nhóm theo dõi chiến tranh có trụ sở tại Mỹ này cho biết con số thương vong thực tế chắc chắn cao hơn do khó khăn trong việc báo cáo.

Ít nhất 2.670 người, bao gồm cả chiến binh và thường dân, đã thiệt mạng trong năm 2025, đánh dấu mức tăng 600% số người thiệt mạng liên quan đến tấn công UAV và tăng 81% số vụ tấn công bằng máy bay không người lái so với năm 2024 - theo ACLED.

Vụ tấn công UAV mới nhất của Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự trong tuần trước vào một nghĩa trang và một trạm xăng ở thành phố el-Obeid thuộc miền Trung Sudan đã khiến ít nhất 15 người tử vong.

"Các bên tham chiến ở Sudan đã tăng cường những vụ tấn công trên không, sử dụng máy bay không người lái do những người ủng hộ họ cung cấp, để nhắm mục tiêu vào thường dân và nhân viên cứu trợ. Điều này thật đáng lên án và phải chấm dứt" - Bộ trưởng Quốc vụ phụ trách Phát triển Quốc tế và châu Phi của Anh, bà Jenny Chapman, cho biết trong một tuyên bố.

Cả hai bên tham chiến ở Sudan ngày càng sử dụng nhiều máy bay không người lái mang chất nổ, trong nhiều trường hợp nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự - bao gồm bệnh viện, đập nước, trường học, chợ và trại tị nạn. Các cuộc tấn công UAV đã trở thành mối đe dọa chết người nhất đối với thường dân trong xung đột, trước hết là các cuộc chiến ở Gaza và sau đó là chiến tranh Iran.

Cuộc xung đột đã gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới, với khoảng 34 triệu người, tương đương gần 2/3 dân số Sudan, cần được hỗ trợ - theo Liên hợp quốc.


Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.