(Ảnh minh họa: NurPhoto/Getty Images)
Giới chức Iran cũng gợi ý rằng họ có thể tạm dừng quá trình làm giàu urani trong tối đa 3 năm và đưa ra đề xuất thành lập một liên minh khu vực để sản xuất các tấm nhiên liệu từ urani làm giàu cho mục đích sử dụng trong nước.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã xác nhận trong tháng 2 này rằng Moscow sẵn sàng chấp nhận urani từ Iran nếu Tehran đồng ý. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết: "Sáng kiến vẫn còn đó. Đồng thời, chúng ta phải nhớ rằng kho dự trữ urani làm giàu thuộc về Iran".
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Iran hoàn toàn giải tán chương trình hạt nhân của mình và giao nộp kho dự trữ urani làm giàu - một đề xuất mà Tehran đã bác bỏ. Chính quyền Iran khẳng định rằng việc làm giàu urani là chủ quyền của nước Cộng hòa Hồi giáo này và chỉ dành cho mục đích dân sự.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani thị sát công nghệ hạt nhân tại Tehran, tháng 4/2025 (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Iran/EPA/Shutterstock)
Các phái đoàn từ Mỹ và Iran đã tiến hành các cuộc đàm phán hạt nhân với sự trung gian của Oman tại Geneve, Thụy Sĩ hôm 17/2. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết sau cuộc đàm phán hạt nhân hôm 17/2 rằng mặc dù hai bên đã đạt được "sự hiểu biết về các nguyên tắc chỉ đạo", việc soạn thảo một thỏa thuận hạt nhân chính thức sẽ khó khăn hơn.
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance nói rằng các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran là một bước tiến tích cực. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng "rất rõ ràng là Tổng thống Trump đã đặt ra một số lằn ranh đỏ mà phía Iran chưa sẵn sàng thừa nhận và giải quyết".
Mỹ đã điều hai nhóm tàu sân bay tấn công đến khu vực Trung Đông trong những tuần gần đây, với việc ông Trump ám chỉ khả năng tấn công Iran. Đáp lại, nước Cộng hòa Hồi giáo đã bất ngờ tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật và cảnh báo rằng quân đội của Tehran sẽ nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực nếu Iran bị tấn công.

Bình luận (0)