Iran cảnh báo đáp trả “khắc nghiệt” sau tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Trump

An Khê (Theo Al Jazeera, NBC News)

31/12/2025 13:48 GMT+7

VTV.vn - Iran ngày 29/12 tuyên bố sẽ có phản ứng “khắc nghiệt và đáng tiếc” trước bất kỳ hành động tấn công nào nhằm vào Tehran.

Các quan chức Iran cho biết quân đội nước này hiện mạnh hơn so với trước cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025 với Israel và Mỹ (Ảnh: AP)

Các quan chức Iran cho biết quân đội nước này hiện mạnh hơn so với trước cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025 với Israel và Mỹ (Ảnh: AP)

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những cảnh báo mới nhằm vào Tehran và phong trào Hamas trong bối cảnh Washington thúc đẩy giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza.

Phát biểu sau cuộc gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (Florida) ngày 29/12, Tổng thống Trump cho rằng "Iran có thể đang hành xử sai trái", đồng thời cáo buộc Tehran tìm cách tái thiết các cơ sở hạt nhân từng bị Mỹ không kích trong năm nay. Ông Trump cảnh báo nếu những thông tin này được xác nhận, Iran sẽ phải đối mặt với "những hậu quả rất mạnh, thậm chí còn nghiêm trọng hơn lần trước".

Phản ứng trước tuyên bố trên, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian viết trên mạng xã hội X rằng bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào Iran đều sẽ vấp phải sự đáp trả "khắc nghiệt và đáng tiếc". Cùng quan điểm, ông Ali Shamkhani, cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, khẳng định phản ứng của Tehran sẽ vượt xa những gì kẻ tấn công có thể hình dung.

Cũng tại cuộc gặp, Tổng thống Trump tiếp tục gây sức ép với Hamas, tuyên bố phong trào này sẽ phải "trả giá đắt" nếu không chấp nhận giải giáp vũ khí theo kế hoạch hòa bình do Mỹ bảo trợ. Ông cho biết Hamas sẽ chỉ có rất ít thời gian để thực hiện yêu cầu này, nếu không sẽ đối mặt với những hậu quả khủng khiếp. Ông Trump còn ám chỉ rằng các quốc gia khác, không nhất thiết là Mỹ hay Israel, có thể sẽ hành động nhằm vào những bên liên quan đến vụ tấn công Israel ngày 7/10/2023.

Iran cảnh báo đáp trả “khắc nghiệt” sau tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (Ảnh: AP)

Về phía Israel, Thủ tướng Netanyahu bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với vai trò của Tổng thống Trump, ca ngợi ông là "người bạn lớn nhất" mà Israel từng có tại Nhà Trắng. Liên quan đến Iran, các quan chức Israel được cho là ngày càng lo ngại việc Tehran mở rộng chương trình tên lửa đạn đạo và có thể tìm cách khôi phục năng lực hạt nhân. Sau cuộc gặp, ông Netanyahu cho biết Israel sẽ trao Giải thưởng Israel - danh hiệu cao quý nhất của nước này - cho Tổng thống Trump, đánh dấu lần đầu tiên giải thưởng được trao cho một cá nhân không mang quốc tịch Israel.

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh tiến trình hòa bình Trung Đông đang gặp nhiều bế tắc. Dù lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực từ tháng 10, chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hai năm tại Gaza, giai đoạn 2 của thỏa thuận hòa bình vẫn chưa có bước tiến đáng kể. Theo các cơ quan y tế Palestine, hơn 70.000 người đã thiệt mạng tại Gaza kể từ khi chiến sự nổ ra, và con số này vẫn tiếp tục tăng dù có lệnh ngừng bắn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.