Israel không kích Dahiyeh, ngoại ô phía Nam Beirut, Lebanon ngày 14/3/2026. (Ảnh: AP)
Bộ Y tế Lebanon cho biết các cuộc không kích của Israel ngày 2/4 đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương tại khu vực ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut và một thị trấn lân cận. Cụ thể, một vụ không kích tại khu vực Jnah khiến 5 người thiệt mạng và 21 người bị thương, trong khi một đòn tấn công khác tại Khaldeh tối 1/4 khiến 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương.
Truyền thông nhà nước Lebanon cũng ghi nhận thêm một cuộc tấn công tại khu vực Hadath, nơi phần lớn người dân đã sơ tán sau các đợt không kích trước đó.
Quân đội Israel cho biết mục tiêu của các cuộc tấn công là một chỉ huy cấp cao của Hezbollah, song lực lượng này chưa xác nhận thông tin. Theo các nguồn an ninh, vụ tấn công tại Jnah có thể nhằm vào phương tiện di chuyển thay vì khu dân cư.
Cùng thời điểm, Hezbollah cho biết các tay súng của họ đang giao tranh “ác liệt” với lực lượng Israel tại thị trấn Shamaa, cách biên giới khoảng 5km, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới và phóng rocket vào lực lượng Israel.

Người dân đi xe máy qua khu vực bị cháy sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Lebanon ngày 1/4/2026. (Ảnh: AP)
Truyền thông Israel đưa tin hơn 40 rocket đã được phóng từ phía Hezbollah vào lãnh thổ phía Bắc Israel. Quân đội Israel cũng ghi nhận một số thương vong trong lực lượng trong những ngày gần đây, với ít nhất 10 binh sĩ thiệt mạng kể từ khi giao tranh leo thang.
Ba binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL - Phái bộ Lâm thời của Liên hợp quốc tại Lebanon) cũng đã thiệt mạng trong tuần này, và vụ việc đang được điều tra.
Theo Bộ Y tế Lebanon, tổng số người thiệt mạng trong xung đột hiện đã vượt 1.200 người, trong khi hơn 1 triệu người phải sơ tán.
Xung đột tại Lebanon leo thang từ ngày 2/3, khi Hezbollah tiến hành các cuộc tấn công nhằm hỗ trợ Iran trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ và Israel. Đáp lại, Israel mở rộng các cuộc không kích trên khắp Lebanon và triển khai chiến dịch trên bộ tại miền Nam nước này.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ đạo quân đội mở rộng chiến dịch nhằm “thay đổi căn bản tình hình” ở khu vực phía Bắc Israel. Trong khi đó, một số bộ trưởng Israel kêu gọi sáp nhập miền Nam Lebanon.
Phía Lebanon bày tỏ lo ngại Israel có thể duy trì hiện diện lâu dài tại khu vực, trong khi Hezbollah tiếp tục khẳng định sẽ không giải giáp và duy trì các hoạt động nhằm đối phó với các cuộc tấn công từ Israel.
Bình luận (0)