Israel lên tiếng trước việc Tổng thống Hàn Quốc đăng video về Bờ Tây

VTV.vn - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã gây phản ứng từ Israel sau khi ông đăng đoạn video có từ năm 2024 về xung đột tại Bờ Tây.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại Quốc hội ở Seoul ngày 2/4/2026.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại Quốc hội ở Seoul ngày 2/4/2026.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã vấp phải phản ứng từ Israel sau khi đăng trên mạng xã hội X một đoạn video từ năm 2024, cho thấy binh sĩ Israel đẩy một thi thể ra khỏi tòa nhà tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng.

Trong bài đăng vào ngày 10/4, ông Lee kêu gọi xác minh sự việc và cho rằng nếu đúng, cần làm rõ trách nhiệm. Ông cũng nêu quan điểm không có khác biệt giữa các hành vi giết chóc trong chiến tranh.

Phát biểu này đã khiến Bộ Ngoại giao Israel phản ứng trong bài đăng vào ngày 11/4, gọi nhận định của ông Lee là “không thể chấp nhận”, đặc biệt khi ông còn liên hệ đến Holocaust (nạn diệt chủng người Do Thái do chế độ Đức Quốc xã thực hiện trong Thế chiến II).

Phía Israel cho rằng ông Lee đã “đào lại một câu chuyện từ năm 2024” và sử dụng thông tin bị cho là không phản ánh đúng bối cảnh hiện tại. Israel cũng nhấn mạnh sự việc đã được điều tra trước đó.

Sau đó, ông Lee tiếp tục đăng bài làm rõ rằng đoạn video là sự kiện có thật xảy ra vào tháng 9/2024 và từng bị Mỹ lên án. Ông khẳng định luật nhân đạo quốc tế phải được tuân thủ và phẩm giá con người cần được đặt lên hàng đầu.

Theo CNN, vụ việc từng xảy ra ngày 19/9/2024 tại khu vực gần Jenin ở Bờ Tây khi binh sĩ Israel bị ghi hình ném các thi thể từ trên cao xuống. Cùng ngày, quân đội Israel cho biết đã tiêu diệt 4 tay súng trong một chiến dịch chống khủng bố.

Quân đội Israel khi đó thừa nhận đây là “sự việc không phù hợp với các giá trị của Lực lượng Phòng vệ Israel” và cho biết đang điều tra.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Israel đối mặt với nhiều chỉ trích quốc tế liên quan đến các hoạt động quân sự tại Gaza và Lebanon. Tuy nhiên, việc một lãnh đạo Đông Á công khai chỉ trích Israel là điều ít xảy ra.

Trước căng thẳng ngoại giao, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã lên tiếng bày tỏ tiếc nuối về việc Israel “hiểu sai ý định” của Tổng thống Lee Jae Myung, đồng thời khẳng định phát biểu của ông Lee nhằm nhấn mạnh các giá trị nhân quyền phổ quát, không nhằm vào một vấn đề cụ thể.

Trong bài đăng sau đó vào 12/4, ông Lee Jae Myung tiếp tục khẳng định cần tôn trọng chủ quyền quốc gia và nhân quyền, đồng thời kêu gọi phản đối chiến tranh xâm lược.

Hiện Israel chưa phản hồi thêm về phát biểu mới nhất này.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.