Quốc hội Italy dự kiến thông qua dự luật tạo khuôn khổ pháp lý cho các công nghệ điện hạt nhân thế hệ mới, tập trung vào các lò phản ứng mô-đun nhỏ thay vì những nhà máy quy mô lớn như trước đây.
Chính phủ Italy kỳ vọng các lò phản ứng đầu tiên có thể đi vào hoạt động trong giai đoạn 2033 - 2035.

(Ảnh chụp màn hình)
Italy đã chấm dứt chương trình điện hạt nhân sau thảm họa Chernobyl năm 1986. Một nỗ lực khôi phục lĩnh vực này cũng bị bác bỏ sau sự cố Fukushima năm 2011.
Tuy nhiên, những lo ngại về an ninh năng lượng đang khiến dư luận dần thay đổi, với khoảng 55% người dân hiện ủng hộ các nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới.
Bình luận (0)