Hệ thống Vòm Sắt đánh chặn tên lửa được bắn từ Dải Gaza vào Israel, ngày 6/8/2022 (Ảnh: Flash90)
Theo Leonardo, Vòm Michelangelo được thiết kế nhằm bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu và khu vực có tầm quan trọng chiến lược trên phạm vi quốc gia hoặc quốc tế thông qua việc kết nối nhiều nền tảng và trang thiết bị phòng thủ hoạt động trên không gian, trên không, trên bộ và trên biển. Hệ thống này có thể phát hiện, theo dõi, đánh chặn và vô hiệu hóa các mối đe dọa đường không như rocket, tên lửa, máy bay không người lái trước khi chúng gây thiệt hại. Cơ chế hoạt động của hệ thống được đánh giá tương tự Vòm Sắt (Iron Dome) nổi tiếng của Israel, vận hành từ năm 2011.
Tổng Giám đốc Leonardo Roberto Cingolani nhấn mạnh tại lễ ra mắt ở Rome: "Đây là mô hình có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh của Italy, châu Âu và các nước NATO trong những năm tới". Ông cho biết tập đoàn sẽ phối hợp với lực lượng vũ trang Italy thành lập nhóm công tác chung nhằm xây dựng kiến trúc hệ thống phù hợp với nhu cầu phòng thủ của quốc gia.

Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto (Ảnh: AP)
Theo kế hoạch, sau giai đoạn triển khai từng phần, Vòm Michelangelo sẽ đạt khả năng vận hành toàn diện vào năm 2028. Những thông tin chi tiết về hệ thống đã được trình lên các quan chức quân sự cấp cao của Italy trong những ngày gần đây.
Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto gần đây nhiều lần kêu gọi xây dựng các giải pháp ứng phó với hình thức chiến tranh hỗn hợp, đặc biệt đối với cơ sở hạ tầng năng lượng và các sân bay. Phát biểu ngày 28/11 tại Paris sau cuộc gặp với người đồng cấp Pháp, ông Crosetto nêu rõ: "Mỗi quốc gia có thể tích hợp công nghệ của riêng mình. Cùng nhau, chúng ta có thể hợp tác xây dựng một hệ thống phòng thủ hiện đại trước mọi mối đe dọa, từ tên lửa siêu vượt âm cho tới máy bay không người lái cỡ nhỏ".
Ông Crosetto cho biết Italy đã trao đổi với nhiều nước châu Âu về dự án và nhận được sự quan tâm lớn. Việc phát triển hệ thống này cũng nối dài xu hướng toàn cầu xây dựng các lá chắn phòng không lấy cảm hứng từ Vòm Sắt.

Tổng thống Trump giới thiệu về dự án "Vòm Vàng" tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, ngày 20/5/2025 (Ảnh: Getty Images)
Trước đó, tháng 5/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch triển khai hệ thống lá chắn tên lửa "Golden Dome" (Vòm Vàng) nhằm bảo vệ lãnh thổ Mỹ trước các đòn tấn công từ bên ngoài. Tuy nhiên, nhiều báo cáo gần đây cho biết dự án đang gặp chậm trễ do ảnh hưởng từ tình trạng chính phủ Mỹ tạm ngừng hoạt động trong suốt tháng 10.
Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang tăng tốc phát triển hệ thống phòng thủ "Steel Dome" (Vòm Thép) khi các công ty quốc phòng nước này ký các hợp đồng trị giá 6,5 tỷ USD để tăng cường năng lực phòng không nhiều lớp.
Bình luận (0)