Khi dấu "+" nhỏ thành dấu " - " lớn (Kỳ 3): Vì sao doanh nghiệp đã thu hồi, tiêu hủy hàng vẫn bán ngoài thị trường?

Nhóm phóng viên

25/09/2025 19:14 GMT+7

VTV.vn - Doanh nghiệp khẳng định đã thu hồi, tiêu hủy nhưng sản phẩm vẫn bày bán ngoài thị trường. Người tiêu dùng nghi ngờ hiệu lực kiểm soát thị trường và chất lượng sản phẩm.

Ở kỳ 1 và kỳ 2, VTV Times đã phản ánh việc doanh nghiệp tự ý "thêm ký tự" trên bao bì sản phẩm. Và chính doanh nghiệp này đã thừa nhận sai phạm, đồng thời khẳng định đã thu hồi tiêu hủy, nhưng tại thời điểm lực lượng QLTT Thanh Hóa cùng phóng viên VTV Times ghi hình, ngũ cốc bầu Lạc Lạc Plus+ vẫn xuất hiện trên kệ hàng và được bày bán công khai. Vậy vì sao đã thu hồi, tiêu hủy mà sản phẩm vẫn ngang nhiên xuất hiện trên thị trường? Câu hỏi này có lẽ chỉ doanh nghiệp và ngành chức năng mới có câu trả lời thỏa đáng.

Xin được nhắc lại thông tin VTV Times đã đề cập trong kỳ 2 của loạt bài. Đại diện doanh nghiệp, bà Thiều Thị Vân Anh, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Secret Life (đơn vị sản xuất sản phẩm), thừa nhận: "Về sản phẩm Plus+ hiện công ty mới thực hiện việc kiểm nghiệm rồi tự công bố, chưa công bố tại cơ quan nhà nước. Khi chưa được công bố tại cơ quan nhà nước mà doanh nghiệp in thông tin lên bao bì như thế thì chắc chắn là chưa đúng so với quy định của nhà nước".

Bà Thiều Thị Vân Anh, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Secret Life (đơn vị sản xuất sản phẩm) cho biết

Ông Nguyễn Thường Lạng, chuyên gia kinh tế nhấn mạnh:"Doanh nghiệp mà nói là thêm dấu "+" là tốt thì chắc chắn doanh nghiệp sẽ quảng bá rầm rộ, đây lại không làm vậy. Tôi nghĩ đây là không minh bạch về thông tin, cơ quan chức năng cần phải vào cuộc làm rõ và nên thông báo rộng rãi công khai. Nếu có chuyện gì doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm, trước mắt phải chịu hình phạt tương xứng với hành vi của doanh nghiệp. Chúng ta phải nghiêm túc để còn làm gương".

Ông Nguyễn Thường Lạng chuyên gia kinh tế phân tích

Được biết, tháng 7 năm 2025 Chi Cục vệ sinh An toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã ban hành văn bản số 234 cảnh báo sản phẩm ngũ cốc bầu Lạc Lạc Plus vi phạm quy định về công bố, yêu cầu người dân không sử dụng sản phẩm, các chủ hộ kinh doanh không buôn bán, phân phối sản phẩm có ngày sản xuất sau 12/06/2025.

Lạc Lạc Plus: Khi dấu "+" nhỏ thành dấu " - " lớn. Kỳ 3: Vì sao doanh nghiệp đã thu hồi, hàng vẫn bán ngoài thị trường? - Ảnh 1.

Văn bản số 234 do Chi Cục vệ sinh An toàn thực phẩm Thanh Hóa ban hành cảnh báo sản phẩm ngũ cốc bầu Lạc Lạc Plus.

Trả lời phỏng vấn phóng viên VTV Times, về việc doanh nghiệp tự ý "thêm ký tự" trên bao bì sản phẩm khi chưa được cấp phép rồi đưa ra thị trường tiêu thụ với số lượng cụ thể như thế nào? Việc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm này đang được doanh nghiệp thực hiện ra sao? Doanh nghiệp có trách nhiệm như thế nào với sản phẩm đã tới tay người tiêu dùng?, bà Thiều Thị Vân Anh, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Secret Life (đơn vị sản xuất sản phẩm), cho biết: "Công ty tham gia thị trường được 7-8 năm, mỗi tháng doanh nghiệp bán được khoảng 4.000 – 10.000 hộp. Năm nay do nhiều yếu tố nên số lượng bán ra ngũ cốc lợi sữa 10.000 hộp, ngũ cốc bầu 10.000 hộp, thu về khoảng gần 5 tỷ đồng. Giữa doanh nghiệp và quy định của pháp luật việc chỉ đánh thêm 1 dấu cộng mặc dù không thay đổi gì vẫn đang là không đúng theo quy định nên chúng tôi đã dừng. Công ty đã có văn bản thu hồi gửi cho các đại lý, còn các đối tác các đại lý có thu hồi hết 100% hay không thì doanh nghiệp cũng chưa đi kiểm tra được thị trường cả nước".

Bà Thiều Thị Vân Anh Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Secret Life (đơn vị sản xuất sản phẩm)

Việc các đối tác, đại lý có thu hồi hết 100% sản phẩm doanh nghiệp tự ý "thêm ký tự" trên bao bì khi chưa được cấp phép hay không doanh nghiệp không nắm được và công ty có trách nhiệm như thế nào với những sản phẩm đã tới tay người tiêu dùng cũng bị bỏ ngỏ. Có lẽ, đó chính là 1 phần câu trả lời cho câu hỏi: Vì sao doanh nghiệp nói đã thu hồi tiêu hủy, nhưng sản phẩm vẫn trên kệ hàng và được bày bán công khai ở nhiều nơi.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Thường Lạng bức xúc nói: "Tôi nghĩ khi test sản phẩm nhạy cảm về sức khỏe phụ nữ mang thai, liên quan đến sinh mạng con người mà coi như thử 1 sản phẩm bình thường là không phù hợp. Vì nếu sản phẩm tốt hơn cái cũ chắc chắn sẽ quảng cáo rất rầm rộ, còn nếu làm mà không công bố chứng tỏ có điều gì đó che đậy, có gì đó không minh bạch, không công khai. Nếu có chuyện gì ảnh hưởng đến sức khỏe có thể hôm nay, ngày mai cũng có thể sau 1 -2 năm thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Và lúc đó hậu quả sẽ rất nặng nề, nên không thể test thử coi người tiêu dùng giống chuột bạch thích làm gì thì làm được. Tôi nghĩ doanh nghiệp không phải vô tình mà là cố ý khi thêm dấu "+", sau này nói rằng chúng tôi đã có sản phẩm có dấu "+" rồi, đã bán thử rồi, có nghĩa là đang tìm cách lách luật. Một doanh nghiệp làm ăn đúng đắn, lâu dài thì không bao giờ làm vậy. Tôi nghĩ cần có hình phạt tương xứng với mức độ vi phạm của họ".

Ông Nguyễn Thường Lạng, chuyên gia kinh tế phân tích

Từ thực tế này, dư luận đặt câu hỏi nghi ngờ về hiệu lực kiểm soát thị trường và chất lượng sản phẩm, ông Đinh Khánh Toàn, Quyền Chi Cục trưởng Chi Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Khi tiếp nhận thông tin sẽ phân công cán bộ thụ lý ngay nội dung này và khi có dấu hiệu sẽ ban hành quyết định kiểm tra và cùng phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện ngay".

Ông Đinh Khánh Toàn, Quyền Chi Cục trưởng Chi Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa

Khi thị trường lỏng lẻo về giám sát và doanh nghiệp chưa chuẩn hóa quy trình thì rủi ro luôn tiềm ẩn. Vì thế, theo chuyên gia Kinh tế Nguyễn Thường Lạng: "Cơ quan chức năng cần vào cuộc thẩm định lại 1 cách rõ ràng về chất lượng của Lạc Lạc Plus và Lạc Lạc Plus+, doanh nghiệp đã cố tình vi phạm và tìm cách phân bua, bào chữa cho hành vi của mình. Cơ quan chức năng cần làm rõ để minh bạch thị trường, bảo đảm sức khỏe cho mẹ bầu và thai nhi".

Ông Nguyễn Thường Lạng Chuyên gia Kinh tế

Lĩnh vực thực phẩm, đặc biệt là sản phẩm dành cho phụ nữ mang thai, không có chỗ cho sự dễ dãi, thêm một dấu "+" nhỏ trên bao bì, nếu bị bỏ qua, có thể trở thành dấu "-" lớn với niềm tin người tiêu dùng. Đây là bài học về trách nhiệm của doanh nghiệp, hiệu lực giám sát của cơ quan quản lý và sự cẩn trọng khi mua hàng của những nhà tiêu dùng thông thái.

Liên quan đến nội dung này, chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị khi có diễn biến mới. Kính mời Quý độc giả đón đọc.

Mời Quý độc giả đọc lại kỳ 1 và kỳ 2 đã đăng tải với tựa đề:

Khi dấu "+" nhỏ thành dấu " - " lớn (Kỳ 3): Vì sao doanh nghiệp đã thu hồi, tiêu hủy hàng vẫn bán ngoài thị trường? - Ảnh 2.Khi dấu "+" nhỏ thành dấu "-" lớn (Kỳ 1): Bao bì sản phẩm bất nhất - Thử thị trường hay lừa dối khách hàng?

VTV.vn - Bị tố chất lượng không đúng như công bố, bao bì bất nhất, doanh nghiệp nói “test thị trường” nhưng người tiêu dùng lại nghi ngờ đây là hành vi lừa dối.

Khi dấu "+" nhỏ thành dấu " - " lớn (Kỳ 3): Vì sao doanh nghiệp đã thu hồi, tiêu hủy hàng vẫn bán ngoài thị trường? - Ảnh 3.Khi dấu "+" nhỏ thành dấu " - " lớn (Kỳ 2): Thêm ký tự trên bao bì, doanh nghiệp "test" thị trường hay lách luật?

VTV.vn - Tùy tiện "thêm ký tự" trên bao bì sản phẩm, khiến người tiêu dùng hoang mang, cơ quan quản lý lúng túng. Dư luận đặt câu hỏi: Đây là vô tình hay cố ý vi phạm?

Tin liên quan

Mua phải sữa Hiup giả cho con, cha mẹ dằn vặt

Mua phải sữa Hiup giả cho con, cha mẹ dằn vặt

“Bỏ ra gần 50 triệu đồng mua sữa Hiup, khi biết đây là sữa giả, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với các con!” - Một phụ huynh ở quận 7- TP Hồ Chí Minh bức xúc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.