Một nghệ nhân đóng dấu lên đồ trang trí truyền thống phục vụ Tết Nguyên đán tại chợ Dihua ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), ngày 15/2/2026 (Ảnh: AP)
Tại nhiều quốc gia châu Á, người dân đang tất bật chuẩn bị đón giao thừa Tết Nguyên đán trong niềm hân hoan và hào hứng. Từ Bangkok (Thái Lan), Seoul (Hàn Quốc), Bắc Kinh (Trung Quốc), Phnom Penh (Campuchia), Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), Yangon (Myanmar) đến Jakarta (Indonesia), các hoạt động cầu an, trang trí đèn lồng, múa lân - rồng và trình diễn nghệ thuật truyền thống thu hút đông đảo người dân tham gia.
Tại Thái Lan, cộng đồng người Thái gốc Hoa tập trung về chùa Leng Nuei Yee ở Bangkok để thắp nến, dâng hương và cầu chúc năm mới bình an. Ở Hàn Quốc, người dân mặc trang phục truyền thống Hanbok chụp ảnh và tham quan Cung điện Gyeongbok trong ngày cuối cùng của năm Tỵ. Tại Trung Quốc, các khu phố cổ ở Bắc Kinh rực rỡ đèn lồng đỏ, người dân dán chữ “Phúc” trước cửa nhà, trong khi các màn trình diễn “hỏa long thép hoa” và múa rồng tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động.
Tại Campuchia, cộng đồng người Hoa biểu diễn múa lân - rồng trước Hoàng cung Phnom Penh. Ở Myanmar, các tiết mục nghệ thuật chào mừng năm Ngọ được tổ chức tại sân vận động Thuwunna. Tại Indonesia, người dân Jakarta dạo bước dưới những dãy đèn lồng rực sáng, chụp lại khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ.

Một người Thái gốc Hoa đặt nến sau khi cầu nguyện tại chùa Leng Nuei Yee trước thềm Tết Nguyên đán ở Bangkok, Thái Lan, ngày 16/2/2026 (Ảnh: AP)

Nhân viên trang trí đèn lồng phát sáng tại chùa Leng Nuei Yee trước thềm Tết Nguyên đán ở Bangkok, Thái Lan, ngày 16/2/2026 (Ảnh: AP)

Người Thái gốc Hoa cầu nguyện tại chùa Leng Nuei Yee trước thềm Tết Nguyên đán ở Bangkok, Thái Lan, ngày 16/2/2026 (Ảnh: AP)

Một người Thái gốc Hoa đặt nến sau khi cầu nguyện tại chùa Leng Nuei Yee trước thềm Tết Nguyên đán ở Bangkok, Thái Lan, ngày 16/2/2026 (Ảnh: AP)

Người dân mặc trang phục truyền thống Hanbok của Hàn Quốc chụp ảnh tại Cung điện Gyeongbok ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 16/2/2026 (Ảnh: AP)

Người dân mặc Hanbok chụp ảnh tại Cung điện Gyeongbok ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 16/2/2026 (Ảnh: AP)

Người dân tham quan Cung điện Gyeongbok tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 16/2/2026 (Ảnh: AP)

Du khách đi dưới những chiếc đèn lồng đỏ treo tại một cổng truyền thống trong khu hutong ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 16/2/2026 (Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Một phụ nữ dán chữ “Phúc” trước cửa nhà tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 16/2/2026 (Ảnh: AP)

Cộng đồng người Hoa tại Campuchia biểu diễn múa rồng trước Hoàng cung ở Phnom Penh, ngày 16/2/2026 (Ảnh: AP)

Nhóm nghệ sĩ người Hoa tại Campuchia tiến vào khu vực trước Hoàng cung Phnom Penh, ngày 16/2/2026 (Ảnh: AP)

Cộng đồng người Hoa tại Campuchia biểu diễn múa lân trước Hoàng cung Phnom Penh, ngày 16/2/2026 (Ảnh: AP)

Một nghệ nhân đóng dấu lên đồ trang trí truyền thống phục vụ Tết Nguyên đán tại chợ Dihua ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), ngày 15/2/2026 (Ảnh: AP)

Màn biểu diễn pháo hoa “hỏa long thép hoa” tại một công viên giải trí ngoại ô Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 14/2/2026 (Ảnh: AP)

Du khách đi ngang mô hình đèn lồng hình ngựa phát sáng tại một công viên giải trí ngoại ô Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 14/2/2026 (Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Người dân gốc Hoa tham dự lễ chào mừng năm Ngọ tại sân vận động Thuwunna ở Yangon, Myanmar, ngày 14/2/2026 (Ảnh: AP)

Nhóm nghệ sĩ người Hoa biểu diễn múa rồng tại sân vận động Thuwunna ở Yangon, Myanmar, ngày 14/2/2026 (Ảnh: AP)

Nhóm nghệ sĩ người Hoa tập trung chuẩn bị biểu diễn tại lễ chào mừng năm Ngọ ở Yangon, Myanmar, ngày 14/2/2026 (Ảnh: AP)

Không gian đèn lồng chào mừng năm Ngọ tại Jakarta, Indonesia, ngày 13/2/2026 (Ảnh: AP)

Màn trình diễn trong lễ chào mừng năm Ngọ tại Jakarta, Indonesia, ngày 13/2/2026 (Ảnh: AP)

Robot hình người mặc trang phục múa lân tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 13/2/2026 (Ảnh: AP)
Bình luận (0)