10 năm sau khi CPTPP có hiệu lực mới xóa bỏ thuế nhập khẩu ô tô

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 29/01/2019 09:25 GMT+7

VTV.vn - Ví dụ như ô tô con có dung tích xi lanh từ 3000cc trở lên sẽ được xóa bỏ thuế quan vào năm thứ 10.

65,8% số dòng thuế nhập khẩu sẽ xóa bỏ ngay khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực từ ngày 14/1 vừa qua. Tuy nhiên, một số mặt hàng sẽ phải đợi tới 10 năm. Đây là nội dung trong Dự thảo Nghị định về thuế xuất nhập khẩu đặc biệt để thực hiện CPTPP do Bộ Tài chính đưa ra. Ví dụ như ô tô con có dung tích xi lanh từ 3000cc trở lên sẽ được xóa bỏ thuế quan vào năm thứ 10 hay sắt thép, xăng dầu vào năm thứ 11. 

Ngoài ra, Bộ Tài chính đề xuất phần lớn các mặt hàng đang áp dụng thuế xuất khẩu, cơ bản theo lộ trình sẽ cắt giảm thuế từ 5-15 năm sau khi Hiệp định có hiệu lực. Một số nhóm mặt hàng quan trọng như than đá, dầu mỏ và một số loại quặng, khoáng sản được tiếp tục duy trì thuế xuất khẩu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước