1,5 triệu lao động Cuba trong lĩnh vực công sẽ phải đóng thuế

Nguyễn Mai (VTV24)-Thứ hai, ngày 05/09/2016 08:31 GMT+7

Ảnh minh họa: AP

VTV.vn - Lần đầu tiên, những người lao động làm việc trong lĩnh vực công tại Cuba sẽ phải đóng thuế an sinh xã hội và thuế thu nhập.

Quyết định mới này của chính phủ Cuba đã chấm dứt chính sách miễn thuế cho người lao động trong khu vực quốc doanh kéo dài suốt 57 năm qua.

Theo luật mới sẽ được áp dụng từ ngày 1/10 tới, 1,5 triệu lao động trong lĩnh vực công sẽ bị trừ thuế vào lương hàng tháng. Cụ thể, những lao động có thu nhập trên 20 USD/tháng sẽ phải đóng thuế an sinh xã hội, với mức đóng là 5% lương. Những lao động có mức lương trên 100 USD/tháng, ngoài thuế an sinh xã hội, sẽ phải đóng thêm thuế thu nhập cá nhân với mức tối đa là 5% lương.

Giới chức Cuba hy vọng chính sách mới sẽ mở rộng mạng lưới an sinh xã hội của nước này. Theo thống kê năm 2015, lương trung bình hàng tháng của người dân Cuba là khoảng 25 USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

thuế ở Cuba

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước