19 nước nhất trí thiết lập các tuyến vận tải biển “xanh”

VTV Digital-Thứ năm, ngày 11/11/2021 10:28 GMT+7

VTV.vn - Vận tải biển hiện đảm nhận lưu thông khoảng 90% hàng hóa thương mại toàn cầu và ước tính gây ra gần 3% lượng khí thải CO2 của toàn thế giới.

Một liên minh gồm 19 nước, trong đó có Anh, Mỹ, Pháp, Đức và Nhật Bản đã nhất trí thiết lập các tuyến vận tải biển không phát thải carbon kết nối các cảng, để đẩy mạnh tiến trình phi carbon hóa ngành hàng hải toàn cầu.

Thỏa thuận trên mới vừa được công bố trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP-26) đang diễn ra tại Glasgow, Scotland (Vương quốc Anh).

Theo thỏa thuận, các nước tham gia nhất trí ủng hộ đến năm 2025 sẽ thiết lập ít nhất 6 hành lang vận tải biển "xanh". Việc thiết lập các hành lang này đòi hỏi phải có hệ thống cung ứng nhiên liệu không phát thải carbon và các cơ sở hạ tầng tương ứng, cũng như các cơ chế quản lý đi kèm.

Các bên tham gia thỏa thuận cũng bày tỏ mong muốn đến năm 2030 sẽ đưa thêm nhiều tuyến đường vận tải biển xanh vào vận hành. Vận tải biển hiện chuyên chở khoảng 90% lượng hàng hóa thương mại toàn cầu và ước tính tạo ra gần 3% lượng khí thải CO2 của toàn thế giới.

Ngành vận tải biển Nhật Bản đạt lợi nhuận kỷ lục Ngành vận tải biển Nhật Bản đạt lợi nhuận kỷ lục

VTV.vn - Trong dịch COVID-19, khi mà nhiều ngành tại Nhật Bản đang gặp khó khăn thì ngành vận tải biển của nước này lại là ngành ăn nên làm ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước