200 hộ dân chờ 20 năm chưa được giao đất

Tuyết Mai-Thứ tư, ngày 30/08/2023 14:10 GMT+7

VTV.vn - 200 hộ dân tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội, cho biết, 20 năm nay, dù đã giao đất cho dự án, nhưng chưa được giao đất dịch vụ.

Ví dụ như thu hồi 1.000 m2 đất ruộng được hưởng 100 m đất dịch vụ (đất theo chính sách để chuyển đổi nghề nghiệp), tương đương với 10% đất nông nghiệp bị thu hồi. Trong khi đó, các hộ bị thu hồi đất cùng thời điểm ở xã khác đã được nhận đất và xây nhà ổn định từ nhiều năm nay.

Phản ánh với phóng viên VTV, người dân ở đây cho biết, năm 2004, khi thu hồi đất cho Dự án dạy nghề Bách Nghệ HT, họ đã được huyện Đan Phượng phổ biến là khi thu hồi đất sẽ được hưởng chính sách đất dịch vụ để chuyển đổi nghề nghiệp. Các hộ dân giao đất năm 2004 và năm 2009, ông Nguyễn Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng thời điểm đó, đã có văn bản xác nhận xét giao đất cho các hộ bị thu hồi đất, nhưng từ đó đến nay, người dân vẫn chưa được giao.

Thậm chí nhiều hộ cho biết đã nộp hàng trăm triệu đồng cho xã Tân Lập để lấy kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng, làm đường, điện cho khu đất dịch vụ từ nhiều năm nay, nhưng cũng không được giao đất.

200 hộ dân chờ 20 năm chưa được giao đất  - Ảnh 1.

Người dân xã Tân Lập, huyện Đan Phượng cho biết, năm 2004, khi thu hồi đất cho Dự án dạy nghề Bách Nghệ HT, họ đã được huyện Đan Phượng phổ biến là khi thu hồi đất sẽ được hưởng chính sách đất dịch vụ để chuyển đổi nghề nghiệp.

Tuy nhiên, điều khó hiểu là trong khi các hộ dân xã Tân Lập đang mong mỏi chờ đợi đất dịch vụ, các hộ bị thu hồi đất cùng thời điểm với họ ở xã khác đã được nhận đất xây nhà, sống ổn định nhiều năm.

"Cùng là đất như chúng tôi mà có nơi được nhưng chúng tôi chưa được, chúng tôi cảm thấy không công bằng", bà Trần Thị Nhật, xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội, chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND huyện Đan Phượng cho biết, để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, từ những năm 2004, huyện đã xin chủ trương tỉnh Hà Tây về việc áp dụng chính sách đất dịch vụ cho các hộ bị thu hồi đất tại thời điểm này và đã được các cấp đồng ý, nhưng lại không có văn bản chỉ đạo chính thức, dẫn tới khó khăn trong việc chia đất dịch vụ.

Được biết năm 2018, ông Nguyễn Hữu Hoàng, người ký xác nhận đất dịch vụ cho các hộ dân, thời điểm đó đang đảm nhận chức Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng đã liên tục có báo cáo vướng mắc liên quan tới các hộ dân này, nhưng đến nay vẫn không có bất cứ hướng dẫn nào. Vì được lý giải là các hộ bị thu hồi đất trước khi có quy định về giao đất dịch vụ nên phải chờ hướng dẫn.

“Ngóng” 15 năm vẫn chưa được giao đất dịch vụ “Ngóng” 15 năm vẫn chưa được giao đất dịch vụ

VTV.vn - Thời gian qua, theo phản ánh của nhiều hộ dân tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội về việc họ chờ đợi đã 15 năm, nhưng vẫn chưa được giao đất dịch vụ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước