2015 - năm kỷ lục về giá trị cổ phần Nhà nước được bán ra

TCKD-Thứ hai, ngày 16/03/2015 21:55 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Năm nay sẽ là năm kỷ lục về giá trị cổ phần Nhà nước được bán ra, với khoảng 280 doanh nghiệp, hầu hết là các tập đoàn lớn.

Đây là nhận định của đại diện Cục Tài chính doanh nghiệp được đăng tải trên trang tin Bloomberg ngày 16/3.

Theo đó, danh sách số cổ phần Nhà nước tại các doanh nghiệp được chào bán sẽ được hoàn thành vào cuối tháng này và công bố ngay sau đó.

Cũng theo trang tin này, quá trình cổ phần hóa sẽ thay đổi trong năm nay. Các doanh nghiệp sẽ không cần phải IPO trước, nhưng cần tìm những đối tác có thể đưa ra cam kết lâu dài cho sự tăng trưởng chung, tránh tình trạng các doanh nghiệp nội địa bị thâu tóm.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu cuối năm nay là thời hạn cuối cùng để doanh nghiệp Nhà nước thoái vốn đầu tư ngoài ngành và các ngân hàng phải giảm nợ xấu về dưới 3%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước