3 phương án cho khách hàng mua phải các tầng bị tháo dỡ tại tòa 8B Lê Trực

Hòa An - Hoàng Nga - Vương Cơ-Thứ hai, ngày 18/01/2021 10:23 GMT+7

VTV.vn - Ông Lê Văn Hùng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Lê Trực đã đưa ra 3 phương án đối với khách hàng đã trót mua phải các tầng bị tháo dỡ tại tòa 8B Lê Trực.

Nhiều năm liền, "8B Lê Trực" đã trở thành vấn đề nóng bỏng tại diễn đàn Quốc hội, các cuộc tiếp xúc cử tri cho đến đời sống xã hội, trở thành vụ vi phạm trật tự xây dựng chậm được giải quyết dứt điểm nổi cộm ở TP Hà Nội.

Trong năm 2020, cùng với nhiều dấu ấn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phòng chống dịch bệnh, phục hồi tăng trưởng kinh tế, TP Hà Nội đã xử lý dứt điểm vấn đề tại tòa nhà này, khẳng định quyết tâm của lãnh đạo thành phố tạo chuyển biến tích cực đối với những việc khó, tồn đọng kéo dài nhiều năm.

Việc vi phạm tại tòa 8B Lê Trực diễn ra từ năm 2012. Chủ đầu tư đã xây dựng công trình vượt 1 tầng, tăng chiều cao, sai về khoảng lùi, khoảng giật cấp, dẫn đến tăng diện tích sàn xây dựng lên tới gần 7.000 m2.

Việc phá dỡ được tiến hành theo 2 giai đoạn. Đầu năm 2020, công việc vẫn giậm chân tại chỗ. Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố, ngày 9/12, UBND quận Ba Đình đã cùng Công ty cổ phần May Lê Trực kiểm tra hiện trạng và tổ chức bàn giao mặt bằng công trình cho chủ đầu tư hoàn thiện tòa nhà.

3 phương án cho khách hàng mua phải các tầng bị tháo dỡ tại tòa 8B Lê Trực - Ảnh 1.

Tòa nhà 8B, Lê Trực, phường Điện Biên, quận Ba Đình. Ảnh: VGP.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, hiện công trình đang gấp rút hoàn thiện, cố gắng bàn giao nhà sớm nhất cho các khách hàng đã mua nhà.

Song song với việc hoàn thiện công trình, chủ đầu tư cũng đang thương thảo phương án xử lý với các khách hàng đã trót mua phải các tầng bị tháo dỡ.

Ông Lê Văn Hùng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Lê Trực cho hay: "Có 3 phương án: Thứ nhất là nếu khách hàng còn có nhu cầu mua nhà ở đây, chúng tôi sẽ chuyển cho khách mua xuống các tầng bên dưới; thứ hai giới thiệu cho khách hàng mua ở các dự án khác còn căn hộ; thứ ba nếu khách hàng không đồng ý buộc phải trả lại tiền cho khách hàng".

Việc vi phạm tại công trình Lê Trực đã được xử lý xong, thể hiện sự tôn nghiêm của pháp luật và sự quyết tâm của lãnh đạo thành phố.

Ngoài ra, nhiều công trình thuộc hệ thống hạ tầng giao thông quan trọng như: Dự án xây dựng đường Vành đai 2, đoạn Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở; Dự án đường Vành đai 3 đi thấp bằng cầu qua hồ Linh Đàm; Dự án cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long, cầu vượt nút giao Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên… đã hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả, cải thiện bộ mặt đô thị.

Hoàn thành trồng mới bổ sung 600.000 cây xanh, to chuyển biến căn bản trong quản lý, thu gom, vận chuyển rác thải tại Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Nam Sơn. Những chuyển biến này được cử tri và nhân dân TP Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao.

Xử lý dứt điểm vi phạm ở 8B Lê Trực lọt top 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2020 Xử lý dứt điểm vi phạm ở 8B Lê Trực lọt top 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2020

VTV.vn - Trong số 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô năm 2020 được Thành ủy Hà Nội bình chọn có việc giải quyết dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng tại 8B Lê Trực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước