40 quận, huyện phải tạm dừng tuyển lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 06/05/2019 09:40 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã công bố danh sách 40 quận/huyện bị tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS năm 2019.

Các quận/huyện thuộc 9 tỉnh, thành phố có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 60 người trở lên. 

Hàn Quốc sẽ căn cứ số lượng và tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp vào thời điểm cuối năm 2019 để quyết định danh sách những địa phương tiếp tục bị tạm dừng tuyển chọn trong năm 2020. 

Hiện tỷ lệ lao động Việt Nam bất hợp pháp tại Hàn Quốc cao nhất trong các quốc gia phái cử lao động sang quốc gia này.

Các công ty Hàn Quốc khó giữ lao động Các công ty Hàn Quốc khó giữ lao động

VTV.vn - Theo nhận định của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tại Hàn Quốc, cứ 3 lao động lại có 1 người làm được một năm là nghỉ việc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước