Vì sao hàng vạn lao động mất cơ hội xuất cảnh sang Hàn Quốc?

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 11/05/2018 22:19 GMT+7

VTV.vn - Hàng vạn lao động trong nước đã bị chặn đứng cơ hội xuất cảnh bởi chính những người đồng hương của họ đang làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Bộ LĐTB&XH vừa công bố danh sách 49 quận/huyện thuộc 12 tỉnh/thành phố bị tạm dừng tuyển dụng lao động sang Hàn Quốc trong năm 2018, tức lao động ở các quận/huyện này sẽ bị cấm xuất cảnh sang Hàn Quốc trong năm nay.

Theo danh sách này, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh là 3 tỉnh đứng đầu về số lao động bỏ trốn tại Hàn Quốc. Có những địa phương có bao nhiêu người đi thì bấy nhiêu người bỏ trốn. Huyện có số người cư trú bất hợp pháp đông nhất là Nghi Lộc (Hà Tĩnh) với 496 người bỏ trốn.

Suốt hơn 3 năm nay, những người dân ở xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân có nhu cầu đi xuất khẩu lao động theo chương trình ESP tại Hàn Quốc đều không thể đăng ký tham gia. Bởi những năm qua, Chính phủ nước này đã liệt lao động của huyện Nghi Xuân vào danh sách cấm sang xứ sở Kim Chi làm việc vì có quá nhiều lao động bỏ trốn.

Hiện có khoảng 1.300 lao động Hà Tĩnh đang sống chui, làm chui trên xứ sở Kim Chi. Chính quyền sở tại đã có nhiều biện pháp thắt chặt, trong đó lao động Hà Tĩnh luôn bị đưa vào diện cần phải cân nhắc khi triển khai các chương trình hợp tác lao động.

Việc vận động, thuyết phục, kêu gọi lao động hồi hương đã được triển khai từ năm 2012 khi Hàn Quốc đưa ra các biện pháp cứng rắn nhằm giảm tỷ lệ lao động Việt Nam bỏ trốn. Nhưng đến nay, công tác này vẫn tiến triển rất chậm bởi cả cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đều chưa có những nỗ lực thích đáng. Ngay cả nhiều gia đình có con em đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc cũng không muốn thuyết phục, kêu gọi con em mình trở về.

49 quận, huyện bị tạm dừng đưa lao động đi Hàn Quốc năm 2018 49 quận, huyện bị tạm dừng đưa lao động đi Hàn Quốc năm 2018

VTV.vn - 49 địa phương cấp quận, huyện, thành phố, thị xã trên cả nước sẽ không thể đưa người lao động tại địa phương mình đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc trong năm 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước