5 tỷ USD xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong tháng đầu năm

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 06/02/2024 21:22 GMT+7

VTV.vn - Đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao chất lượng. Ngành nông, lâm, thủy sản đang không những giữ vững vị thế mà còn tạo đà tăng trưởng bền vững.

Sau những kết quả tích cực của năm ngoái, ngay trong tháng 1/2024, xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản của chúng ta tiếp tục đón nhận tin vui. Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), trong tháng 1/2024, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đối với nông lâm thủy sản đã đạt hơn 5 tỷ USD, tăng hơn 79% so với cùng kỳ năm trước. 

Đáng lưu ý, thặng dư thương mại đạt 1,43 tỷ USD, tăng tới 4,6 lần. Đây là một khởi đầu tốt, cho thấy những triển vọng tăng trưởng của ngành nông nghiệp trong năm nay.

Sau một chuỗi dài giảm sâu trong cả năm ngoái, xuất khẩu thuỷ sản trong tháng 1 năm nay đã đạt 730 triệu USD, tăng hơn 60% so với cùng kỳ. Các mặt hàng chủ lực như cá tra, tôm đều ghi nhận tăng trưởng trên 50%. Kết quả này cho thấy tín hiệu lạc quan trở lại của các thị trường nhập khẩu.

"Trong những tháng tới, lượng tồn kho ở các thị trường lớn như Mỹ, EU và Trung Quốc sẽ cạn kiệt trong nửa đầu năm. Từ quý 2, giá xuất khẩu sẽ phục hồi dần, xuất khẩu sẽ đột phá tốt hơn vào nửa cuối năm", bà Lê Hằng - Giám đốc Truyền thông, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) thông tin.

Với mặt hàng lúa gạo, doanh nghiệp Việt đã trúng thầu nhiều gói xuất khẩu lớn từ hàng loạt thị trường trọng điểm khi giá gạo vẫn đang duy trì ở mức cao. Hàn Quốc vừa cấp cho Việt Nam hạn ngạch xuất khẩu gạo hơn 55.000 tấn. Hay mới đây, 7 doanh nghiệp Việt trúng thầu 300.000 tấn gạo tại thị trường Indonesia, chiếm gần một nửa lượng gạo nước này muốn nhập trong tháng đầu năm.

"Trong bối cảnh Indonesia không có nhiều giống lúa chất lượng, Việt Nam cần nâng cao chất lượng gạo xuất khẩu, như gạo hạt dài cao cấp. Cũng cần quan tâm xúc tiến các sản phẩm từ lúa gạo như bún khô, bánh đa nem…, vì đây là phân khúc thị trường rất tiềm năng", ông Phạm Thế Cường - Tham tán Thương mại Việt Nam tại Indonesia nhận định.

Song song với duy trì các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Mỹ, EU, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang thúc đẩy mở cửa và khai thác tiềm năng từ các quốc gia nhập khẩu mới như Trung Đông, châu Phi… để nông sản Việt ngày càng mở rộng thị trường, thị phần quốc tế.

"Xúc tiến thương mại vẫn là yếu tố rất quan trọng, trên cơ sở phát huy 16 FTAs thế hệ mới. Thị trường là đầu kéo của sản xuất, từ cơ cấu thị trường, chúng ta tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Tất cả các ngành hàng đều phải hướng tới kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải theo xu thế chung", ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết.

Năm 2024, ngành nông nghiệp xác định là năm tăng tốc, bứt phá. Những khởi đầu suôn sẻ và tích cực, cùng với nỗ lực mở cửa thị trường, xây dựng nền nông nghiệp bền vững sẽ là tiền đề để xuất khẩu nông lâm thủy sản được kỳ vọng sẽ đạt mục tiêu cao hơn năm 2023.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước