500 con lợn Thái hết “veo” chỉ trong 1 giờ đồng hồ

Thuý Lan-Thứ ba, ngày 23/06/2020 20:10 GMT+7

VTV.vn - Chỉ chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, 500 con lợn được nhập từ Thái Lan về chợ đầu mối gia súc gia cầm Hà Nam đã được bán hết “veo” với giá bình quân khoảng 90.000 đồng/kg.

500 con lợn Thái hết “veo” chỉ trong 1 giờ đồng hồ - Ảnh 1.

Số lợn từ Thái Lan đã được các tiểu thương đăng ký mua từ trước.

Theo đại diện Ban quản lý của chợ đầu mối gia súc, gia cầm Hà Nam, vì số lợn về đợt này chưa nhiều nên cũng chưa thể kéo giá thị trường xuống sâu ngay được. Tại chợ, những con lợn Thái đang được bán thấp hơn 5-7 giá so với lợn nuôi trong nước cùng bán ngay tại chợ. Để tránh trường hợp tư thương đẩy giá, ban quản lý chợ quy định mỗi người chỉ được mua nhiều nhất 10 con, và khi phân phối về các lò mổ phải cam kết không được đẩy lên quá 5 giá.

Theo kế hoạch, nếu trong tháng tới về đủ 400.000 con lợn thịt, nhiều người kỳ vọng với mức giá bán thấp hơn thị trường trong nước thì giá bán sẽ phải hạ. Với nhu cầu thực tế, ít nhất mỗi ngày phải có từ 2-3000 con lợn thịt nhập khẩu về chợ mới đáp ứng đủ nhu cầu.

Hôm nay giá lợn hơi ở một số tỉnh phía Bắc không có nhiều biến động, tại Hưng Yên, lợn hơi đang được bán với giá 80.000 đồng/kg; tại Bắc Giang giá lợn cao hơn từ 85.000 đồng – 86.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại Thái Bình, Nam Định cũng trong khoảng 90.000 đồng/kg, tại Hà Nam giá giao động từ 95.000 – 97.000 đồng/kg.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước