Ách tắc thoái vốn Nhà nước

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 24/09/2019 09:55 GMT+7

VTV.vn - Trong 8 tháng đầu năm, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) bán vốn thành công tại vỏn vẹn 5 doanh nghiệp, chỉ đạt 6% kế hoạch về số lượng.

"Ách tắc", "dồn toa" là một số tính từ để miêu tả tình hình thoái vốn Nhà nước hiện nay. Có những doanh nghiệp từng được giới đầu tư đánh giá thuộc danh sách được mong chờ như: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (mã SGC), Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Domesco (mã DMC), Tổng Công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam Vocarimex (mã VOC)... được đem ra thoái vốn, nhưng đều không có nhà đầu tư đăng ký mua. 

Theo nhận định của chuyên gia, những bất cập trong định giá doanh nghiệp, áp giá khởi điểm đang khiến nhiều phiên thoái vốn khó thành công và nhà đầu tư thờ ơ với cổ phần đấu giá.


Thoái vốn, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước chưa đạt 30#phantram kế hoạch Thoái vốn, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước chưa đạt 30#phantram kế hoạch

VTV.vn - Nửa năm đã trôi qua nhưng hoạt động thoái vốn, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước chưa đạt 30% theo kế hoạch.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước