ADB: Các thị trường trái phiếu Đông Á mới nổi tiếp tục tăng trưởng bất chấp rủi ro

Kim Huệ (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 18/09/2019 15:13 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Đây là nhận định trong ấn bản mới nhất của báo cáo Giám sát Trái phiếu châu Á của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Bất chấp những rủi ro từ tình trạng xung đột thương mại và suy thoái kinh tế, lượng trái phiếu phát hành tại khu vực Đông Á mới nổi trong Quý II là 1.600 tỷ USD, cao hơn 12,2% so với Quý I nhờ việc phát hành mạnh trái phiếu chính phủ và sự phục hồi trong phát hành trái phiếu DN.

Trong đó, thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của Việt Nam tiếp tục mở rộng trong Quý II, tăng 2,6% so với quý trước.

Chuyên gia kinh tế trưởng của ADB nhận định mặc dù đầu tư nước ngoài tại khu vực Đông Á mới nổi vẫn ổn định, tuy nhiên, vẫn còn những rủi ro tiềm tàng. Các chính phủ trong khu vực sẽ cần nỗ lực hơn nữa để tăng cường các thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ, biến chúng thành nguồn vốn trong nước đáng tin cậy.

Chính phủ Mỹ tính đến phát hành trái phiếu 50 năm và 100 năm Chính phủ Mỹ tính đến phát hành trái phiếu 50 năm và 100 năm HNX ra mắt Hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ HNX ra mắt Hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ Kho bạc Nhà nước huy động hơn 2.800 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ Kho bạc Nhà nước huy động hơn 2.800 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước